Thủy điện Hòa Bình phải mở thêm cửa xả lũ

6 giờ sáng mai (22/7) thủy điện Hòa Bình sẽ mở thêm cửa thứ 3 xả lũ về hạ du. Vì vậy, các địa phương vùng hạ du tăng cường thông tin đến người dân, sẵn sàng phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng người dân và các công trình.

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp sáng nay của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. 

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mực nước các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đã vượt mức cho phép. Hiện hồ Hòa Bình đang xả 2 cửa xả đáy, hồ Sơn La xả 1 cửa xả lũ. Qua 2 ngày xả lũ, 2 hồ chứa xả lũ về hạ du gần 1 tỉ mét khối nước, nếu tính tổng lượng nước vừa xả lũ và qua phát điện về hạ du là 1,638 tỉ  mét khối nước.       

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp khẩn về vận hành liên hồ chứa. Ảnh: H.V

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, trên cơ sở dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn và tham mưu của cơ quan tư vấn, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, 6 giờ sáng mai ( 22/7) thủy điện Hòa Bình sẽ mở thêm cửa thứ 3 xả lũ về hạ du.

Vì vậy, các địa phương vùng hạ du tăng cường thông tin đến người dân, sẵn sàng phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng người dân và các công trình ngoài bãi, ven sông, giao thông đường thủy; tổ chức các đoàn kiểm tra và ứng trực tại các điểm xung yếu.


Theo ông Nguyễn Xuân Cường, mực nước tại hồ Hòa Bình, Sơn La đang ở mức cao. Riêng hồ Hòa Bình nước đang tiếp tục lên. Đối chiếu quy trình vận hành liên hồ chứa về lũ chính vụ ngày 20/7 hàng năm đề nghị chuẩn bị cắt lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa, và vùng hạ du. Hiện nay cũng là cao điểm của mùa mưa bão cao nhất trong năm. Tác động của biến đổi khí hậu diễn biến bất thường vì vậy không lơ là chủ quan trong ứng phó mưa, lũ.

H.V/Báo Tin Tức
Không được chụp ảnh gần khu xả lũ của thủy điện Hòa Bình
Không được chụp ảnh gần khu xả lũ của thủy điện Hòa Bình

Chiều 19/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công văn 313 gửi Ban chỉ Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hòa Bình liên quan tới việc một số người dân chụp ảnh ở khu vực gần đập tràn và hạ lưu đập Hòa Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN