Bắc Giang:

Thưởng 'nóng' vụ thu giữ 58 bánh hêrôin

Sáng 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải đã đến thăm, động viên và trao thưởng "nóng" 20 triệu đồng cho tập thể, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) - Công an tỉnh Bắc Giang vì đã lập công xuất sắc trong vụ bắt đối tượng vận chuyển 58 bánh hêrôin trên xe taxi vào sáng ngày 13/10.

Cũng với thành tích trên, tập thể, cán bộ chiến sĩ của PC67 Công an tỉnh Bắc Giang đã được Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tặng Giấy khen.



Lực lượng công an kiểm tra số lượng ma tuý thu giữ ngày 13/10. Nguồn: chinhphu.vn.



Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải đã chúc mừng những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của các cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Giang trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới lực lượng Công an Bắc Giang cần tiếp tục chuẩn bị tốt các phương tiện, vũ khí chiến đấu, luôn sẵn sàng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm vận chuyển trái phép ma túy trên các tuyến đường giao thông, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Đại tá Đỗ Văn Tuyên, Trưởng Phòng PC67 Công an tỉnh Bắc Giang, trong 6 tháng gần đây, thông qua tuần tra kiểm soát giao thông, các cán bộ, chiến sĩ của PC67 Bắc Giang đã tham gia triệt phá 5 vụ vận chuyển ma túy lớn, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 88 bánh hêrôin, 1 khẩu súng K59, 8 viên đạn và nhiều tang vật khác.


Như tin đã đưa, vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 13/10, tại Km95 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), Tổ tuần tra kiểm soát của PC67 Công an Bắc Giang gồm 6 đồng chí, do Thiếu tá Đào Xuân Hưởng làm tổ trưởng, đã tiến hành kiểm tra chiếc xe taxi biển kiểm soát 30K-0164 do Vi Văn Bằng ở Hàm Yên, Tuyên Quang điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn và đã phát hiện, bắt giữ hành khách đi trên xe là đối tượng Nguyễn Duy Biên, sinh năm 1984, thường trú ở Mộc Châu, Sơn La đang vận chuyển 58 bánh hêrôin để trong 2 chiếc túi du lịch mang đi tiêu thụ.



TTXVN/ Tin Tức

Thưởng nóng cho đơn vị phá vụ bắt cóc trẻ em, tống tiền

Ngày 27/9, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an vừa gửi Thư khen Công an các đơn vị, địa phương tham gia khám phá vụ án bắt cóc trẻ em, tống tiền xảy ra ở Cao Bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN