Thực hiện ca mổ sinh khó trực tuyến trên đảo Trường Sa

Ngày 4/4, Bệnh viện 175 TP Hồ Chí Minh cho biết: Bệnh viện vừa thực hiện ca mổ sinh khó trực tuyến cho sản phụ Nguyễn Thị Thanh Thúy, 39 tuổi, ở huyện đảo Trường Sa. Đây là ca mổ cho sản phụ đầu tiên trên đảo.

Trưởng kíp phẫu thuật cùng các y bác sỹ Bệnh xá Trường Sa đang thực hiện ca phẫu thuật cho sản phụ Nguyễn Thị Thanh Thúy.
Ảnh: TTXVN

Qua chẩn đoán ban đầu, sản phụ lớn tuổi, thai nhi lại ở ngôi ngang (thai nằm ngang không quay đầu), sản phụ còn bị u xơ tử cung lớn. Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định, đây là một ca khó không thể đẻ tự nhiên nên đã quyết định phẫu thuật ngay tại bệnh xá của huyện đảo.

Đảo trưởng đảo Trường Sa Lớn Nguyễn Hữu Lục (người thứ hai từ phải qua) chúc mừng kíp phẫu thuật và gia đình sản phụ Nguyễn Thị Thanh Thúy


Thạc sỹ, Bác sỹ Hồ Xuân Lãng, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, Trưởng kíp phẫu thuật và bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân.
Ảnh: TTXVN


Trung tướng Nguyễn Thành Cung và đoàn công tác chúc mừng mẹ con bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân. Ảnh: TTXVN

Trực tiếp chỉ đạo ca mổ tại Bệnh viện 175 là bác sĩ Hoàng Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện 175 cùng hơn 10 bác sĩ chuyên khoa khác. Êkíp phẫu thuật tại bệnh xá của huyện đảo có 7 người, bao gồm 3 bác sĩ và 4 điều dưỡng, kỹ thuật viên, trong đó bác sĩ Hồ Xuân Lãng thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là phẫu thuật viên chính. Trước ca mổ, tất cả các trang thiết bị, thuốc men và máu đã được máy bay chuyển từ đất liền ra. Sau khi kiểm tra tất cả các chỉ số về mạch, huyết áp, tim thai đều ổn định, ca mổ được tiến hành lúc 10 giờ 37 phút. Chỉ 5 phút sau, bé gái nặng 3,2 kg đã chào đời.

Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN