Thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em

Chương trình đối thoại về “Sự tham gia của trẻ em trong xây dựng – hoạch định chính sách liên quan đến trẻ em” vừa diễn ra tại Hà Nội, do Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) và RED phối hợp tổ chức.

Quang cảnh đối thoại.

Tại chương trình, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng cũng như các sáng kiến, giải pháp để thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em. Theo đó, Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em (CRC) mà Việt Nam tham gia từ năm 1990 khẳng định trẻ em là con người có quyền thể hiện chính kiến của mình về những vấn đề ảnh hưởng đến mình. Điều này đòi hỏi những ý kiến của trẻ em cần phải được các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu và ghi nhận.


Tại Việt Nam, sự tham gia của trẻ em là một tiêu chí xuyên suốt trong Luật Trẻ em năm 2016, và được quy định cụ thể tại chương V “Trẻ em tham gia vào các vấn đề của trẻ em”. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1235/QĐ-TTg về “Phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020” nhằm tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em.


Trần Ngọc Quỳnh-XC
Không để 'chìm xuồng' những vụ xâm hại tình dục trẻ em
Không để 'chìm xuồng' những vụ xâm hại tình dục trẻ em

Thông tin về những vụ xâm hại tình dục trẻ em nhưng chậm giải quyết đã gây bức xúc trong dư luận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN