Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Ngày 4/11 tại Hà Nội, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam) và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (Nestlé Việt Nam) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2022 - 2027 nhằm tiếp tục thực hiện chương trình “Nestlé đồng hành cùng phụ nữ” trên toàn quốc.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Nestlé Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2022 - 2027.

Chương trình hợp tác nhằm mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ, góp phần hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ tại khu vực nông thôn phát triển toàn diện trong thời kỳ chuyển đổi số. Đây là giai đoạn tiếp theo của chương trình hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Nestlé Việt Nam trên cơ sở những thành công đã đạt được từ chương trình "Nestlé đồng hành cùng phụ nữ" trong những năm qua.

Trong giai đoạn 2022 - 2027, nội dung hợp tác tập trung vào 3 lĩnh vực chính với nhiều hoạt động cụ thể gồm nâng cao năng lực cho phụ nữ và cán bộ Hội Phụ Nữ các cấp; đồng hành xây dựng gia đình 5 có 3 sạch; thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội.

Tính đến tháng 10/2022, có tổng số 20 tỉnh, thành trên cả nước đã phối hợp triển khai chương trình “Nestlé đồng hành cùng phụ nữ”, với 8.000 hội viên được tham gia tập huấn kiến thức dinh dưỡng và xây dựng lối sống vui khỏe; 1,2 triệu hộ gia đình được tiếp cận kiến thức dinh dưỡng và kiến thức sản phẩm; 3.000 hội viên khởi tạo và duy trì quầy hàng “An toàn - Vui khỏe - Tiện lợi”. Mặc dù triển khai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chương trình đã cung cấp những nội dung thiết thực về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ xây dựng xây dựng sinh kế bền vững cho phụ nữ nông thôn. Thông qua đó, góp phần đảm bảo bình đẳng giới, thúc đẩy quyền năng cho phụ nữ.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung Ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết: “Nhằm phát huy các kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, Hội LHPN Việt Nam và Nestlé Việt Nam bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, thống nhất tiếp tục thực hiện Chương trình “Nestlé đồng hành cùng phụ nữ”. Vì vậy, tôi cho rằng hoạt động hợp tác chiến lược giữa hai bên sẽ góp phần nâng cao quyền năng cho phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả”.

Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, cũng cho biết, ngay từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam, song song với việc thúc đẩy phát triển bền vững, Nestlé xác định nâng cao quyền năng phụ nữ và bình đẳng giới là một trong những ưu tiên hàng đầu. "Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hội LHPNVN cho giai đoạn 5 năm tiếp theo một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của Nestlé Việt Nam trong việc chung tay thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam”, ông Binu Jacob khẳng định.

Thu Trang/Báo Tin tức
Sử dụng 'hóa học xanh' để phát triển công nghiệp bền vững
Sử dụng 'hóa học xanh' để phát triển công nghiệp bền vững

Để tham gia vào thị trường thế giới cũng như trách nhiệm phải tuân thủ các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường, thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, Sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong nước đã chủ động chuyển đổi sang hóa học xanh trong sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN