Thừa Thiên-Huế tích cực chuẩn bị tránh bão

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Bão Krosa (bão số 12) có hướng di chuyển phức tạp, lại trùng với các ngày nghỉ cuối tuần, vì vậy các địa phương, đơn vị cần tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Từ khi có tin về cơn bão Krosa đi vào biển Đông, các ban ngành, địa phương trong tỉnh Thừa Thiên - Huế ưu tiên công tác kết nối thông tin, kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền đánh bắt xa bờ tìm nơi tránh trú bão. Đến sáng 2/11, tất cả hơn 1.700 phương tiện tàu thuyền và 6.100 lao động hoạt động trên biển và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đã vào bờ tránh trú bão an toàn; đồng thời quản lý chặt chẽ tàu thuyền và tổ chức neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn.

Đề phòng khả năng bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa lớn, tỉnh yêu cầu Ban quản lý các hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền và A Lưới thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành theo phê duyệt, chủ động xả nước xuống ở mực nước đón lũ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Các địa phương rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án cảnh báo hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời dân cư vùng hạ du các hồ chứa nước để chủ động đối phó trong trường hợp các hồ chứa xả lũ khẩn cấp; đề phòng lũ quét và sạt lở đất vùng núi, ven sông, ven biển và vùng thấp trũng ngập lụt.

Đối với các công trình xây dựng cơ bản đang thi công dở dang, tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công có phương án bảo vệ các công trình xây dựng; đảm bảo an toàn về người và phương tiện, thiết bị vật tư thi công và các công trình cơ sở hạ tầng gần khu vực công trình.

Bão Krosa đến trong khi hậu quả các cơn bão số 10, số 11 chưa khắc phục xong, vì vậy, tỉnh yêu cầu các lực lượng quân đội, công an, biên phòng triển khai ngay các phương án giúp dân chằng chống nhà cửa; nhất là các địa phương bị sạt lở ven biển, ven đầm phá. Lực lượng Hải đội 2 Biên phòng Thừa Thiên - Huế thường xuyên tổ chức tuần tra vùng ven cửa biển Thuận An kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi; giúp dân gia cố đoạn đê bao qua thôn Thái Dương Hạ Nam, xã Hải Dương (thị xã Hương Trà), vốn bị sóng biển xâm thực sâu và chủ động phương án di dân lúc cần thiết.


Quốc Việt
Bão số 12 có khả năng hướng vào Quảng Trị-Quảng Ngãi
Bão số 12 có khả năng hướng vào Quảng Trị-Quảng Ngãi

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 12 có khả năng đổi hướng trong 24 giờ tới, hướng vào vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN