Thu hoạch mía chạy lũ không ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu

Trước tình hình nhiều nông dân ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thu hoạch mía non chạy lũ, ông Nguyễn Hoàng Ngoan, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ (Casuco) cho biết: Việc bà con thu hoạch mía và bán mía chạy lũ hiện nay không ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu của các nhà máy.

Cũng theo ông Ngoan, việc thu hoạch mía chạy lũ năm nay ở huyện Phụng Hiệp cũng giống như hàng năm. Nông dân trồng giống mía ROC 16 chín sớm nên thu hoạch sớm để cấy lại một vụ lúa. Tuy nhiên, diện tích trồng giống mía trên không nhiều nên không ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu của các nhà máy.

Hiện huyện Phụng Hiệp đã thu hoạch được hơn 40 ha trên tổng số 8.813 ha mía, chủ yếu là giống ROC 16. Lượng mía này được các thương lái ở các tỉnh mua về bán cho các lò đường thủ công và các xe bán nước mía với diện tích thu hoạch mỗi ngày từ 3 đến 4 ha.

Theo kế hoạch, đến ngày 25 và 26/9, tất cả 3 nhà máy đường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ đồng loạt đi vào hoạt động với tổng công suất khoảng 9.000 tấn/ngày. Hiện 2 nhà máy đường Phụng Hiệp và Vị Thanh (trực thuộc Casuco) đã tiến hành ký kết hợp đồng bao tiêu với nông dân Hậu Giang được 8.000 ha với sản lượng khoảng 650.000 tấn, cao hơn cùng kỳ khoảng 150.000 tấn.


Ngọc Thiện
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN