Thông xe quốc lộ 279 đoạn qua đèo Pha Đin (Điện Biên)

Theo ông Nguyễn Trọng Kính, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 226 (đơn vị quản lý quốc lộ 279 qua địa phận 2 tỉnh Điện Biên - Sơn La): Sự cố tắc đường tại km 370+400 quốc lộ 6 (quốc lộ 279 mới - đoạn đã nâng cấp, cải tạo), trên đèo Pha Đin, thuộc địa phận xã Tỏa Tỉnh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đã hoàn toàn được giải quyết, hàng trăm m3 đất đá nằm ngổn ngang trên mặt đường đã được đơn vị thu gom, giải phóng khỏi hiện trường. Hiện tại, giao thông trên tuyến quốc lộ 279 đã được thông suốt, các loại phương tiện tham gia giao thông đã qua lại bình thường.


Trước đó, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 8/8, tại km 370+400 đã xảy ra tắc đường. Hơn 200 m3 đất đá từ trên đồi do ngấm nước mưa, kết cấu yếu, đã chảy tràn xuống lòng đường, trải dài trên 40 m gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Vụ sạt lở đất đá xảy ra vào thời điểm rất ít phương tiện qua lại trên tuyến đường nên không gây thiệt hại về tính mạng.


Tuy nhiên, nhiều chuyến xe khách chạy tuyến Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An lên Điện Biên (và ngược lại) đã phải nối đuôi nhau hàng trăm mét trong nhiều giờ đồng hồ trên đèo Pha Đin để chờ cơ quan chức năng thông tuyến.


Xuân Tiến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN