Thông tin về Tây Nguyên phong phú, đa dạng

Ông Trần Việt Hùng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Trong những năm gần đây, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nói chung, báo Tin Tức nói riêng đã ngày càng quan tâm đến địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Đặc biệt, báo Tin Tức đã thường xuyên đăng tải nhiều thông tin, chuyên trang, chuyên mục về Tây Nguyên, kịp thời đáp ứng công tác tuyên truyền, góp phần phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên.


Tuyên truyền có trọng tâm


Có thể đánh giá lượng thông tin về Tây Nguyên trên báo Tin Tức gần đây khá phong phú, đa dạng, nêu được nhiều vấn đề nổi bật mà xã hội quan tâm như: thủy điện, giải quyết đất ở đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, phát triển Tây Nguyên bền vững, nhìn lại các dự án phát triển cao su, nguồn nhân lực, gỡ “nút thắt” giao thông Tây Nguyên… được cán bộ, nhân dân các dân tộc đánh giá cao… Ban Chỉ đạo Tây Nguyên rất hoan nghênh việc TTXVN chủ động đề xuất các chương trình thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN với các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ giai đoạn 2013 - 2016.


Trong những năm qua, cùng với chính sách phát triển chung vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách đặc thù đối với vùng Tây Nguyên, đem lại những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế của vùng từ chỗ mất cân đối, tốc độ tăng trưởng thấp, cơ cấu lạc hậu đã chuyển dịch mạnh mẽ và phát triển theo hướng đa dạng với quy mô, chất lượng, hiệu quả ngày càng tăng. Thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Nhiều chính sách, chương trình, dự án đã và đang tập trung giải quyết có hiệu quả về vấn đề giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số.


Tuy vậy, như Bộ Chính trị đã đánh giá trong Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (Khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020, tình hình Tây Nguyên vẫn còn tiếp tục nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, trong thời gian đến, cả hệ thống chính trị ở Tây Nguyên một mặt tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước về chính sách và nguồn lực cũng như sự liên kết, hỗ trợ kịp thời của các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước; mặt khác phải phát huy ý chí tự lực tự cường, khai thác nội lực tại chỗ để phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên mong muốn các cơ quan thông tin đại chúng, đặc biệt là báo Tin Tức tham gia thật tốt công tác tuyên truyền về Tây Nguyên (có chất lượng, trọng tâm). Bên cạnh việc giới thiệu về đất nước, con người, tiềm năng, triển vọng, những thành tựu về phát triển kinh tế -xã hội vùng Tây Nguyên, báo Tin Tức cũng cần quan tâm hơn nữa đến các bài viết về tuyên truyền cho người dân hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện ở Tây Nguyên. Nhạy bén hơn nữa trong việc phản ánh các sự kiện quan trọng, kịp thời chia sẻ với người dân trong cuộc chiến xóa đói giảm nghèo thông qua các tin, bài có nội dung phong phú, thiết thực, gắn với sản xuất, sinh hoạt và đời sống văn hóa tinh thần của bà con các dân tộc.


Thông tin thiết thực


Với lợi thế của mình, có mạng lưới rộng khắp (Cơ quan thường trú TTXVN tại các tỉnh Tây Nguyên, tiến tới có Cơ quan TTXVN trọng điểm Tây Nguyên), các đồng chí không những cung cấp thông tin thiết thực, kịp thời mà còn phải chủ động phát hiện những vấn đề bất cập của chính sách để đề xuất, kiến nghị với Đảng, Chính phủ; nhất là trong việc giải quyết vấn đề đất đai, hỗ trợ tín dụng phục vụ chương trình phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức lại sản xuất, đời sống cho đồng bào theo hướng phát triển kinh tế hàng hóa. Quan tâm việc nêu gương những mô hình làm ăn có hiệu quả, phù hợp với điều kiện đất đai, hạ tầng, tập quán của từng nơi, từng vùng để giúp đồng bào phát triển sản xuất, làm giàu ngay tại buôn làng.


Bảo tồn văn hóa dân gian đa dạng, đặc sắc của Tây Nguyên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Vũ Công Điền - TTXVN


Báo Tin Tức cũng cần chủ động hơn nữa trong việc phản ánh các sinh hoạt tôn giáo, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường hơn nữa công tác thông tin đối ngoại, đồng thời, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn chia rẽ dân tộc, chia rẽ sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của các thế lực thù địch.


Thêm gắn kết


Về phần mình, ngay sau khi ký kết Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN với ba Ban Chỉ đạo (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với TTXVN trong các hoạt động, tạo điều kiện cho các Cơ quan Thường trú TTXVN tại các tỉnh Tây Nguyên, nhất là Cơ quan Thường trú TTXVN tại Đắk Lắk vốn đã gắn kết nay cần gắn kết hơn, cũng như báo Tin Tức cần tiếp cận đầy đủ với các thông tin của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên để đăng tải các thông tin trên các ấn phẩm của TTXVN.


Ban Chỉ đạo đã có công văn gửi đến Thường vụ, UBND các tỉnh trong khu vực cho phép phóng viên TTXVN được tham dự các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của tỉnh (trừ những cuộc họp nội bộ, không phổ biến). Khi xuất hiện những vấn đề hoặc thông tin nhạy cảm tại địa phương, lãnh đạo tỉnh chủ động thông tin sớm cho TTXVN. Nêu rõ quan điểm, hướng xử lý để TTXVN triển khai thông tin phản hồi kịp thời trên chuyên trang của báo Tin Tức và các ấn phẩm, phương tiện thông tin khác của TTXVN. Trong những tình huống nhạy cảm và những vụ việc các phương tiện truyền thông nước ngoài xuyên tạc thì chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời để TTXVN tổ chức thông tin phản hồi, cải chính trên chuyên trang và trên các phương tiện truyền thông khác của TTXVN. Đối với những vụ việc diễn ra trên địa bàn mà dư luận hoặc cơ quan báo chí trong nước thông tin không đúng bản chất sự việc đề nghị các tỉnh chủ động thông tin cho TTXVN; đồng thời, chuẩn bị các tài liệu liên quan thể hiện quan điểm của lãnh đạo tỉnh để đưa lên chuyên trang nhằm đính chính sai lệch, định hướng dư luận…


Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác giữa hai bên tại khu vực Tây Nguyên, nhằm đánh giá việc phối hợp thông tin thời gian qua và bàn biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thông tin tuyên truyền trong thời gian tới; đồng thời định hướng cho TTXVN lập kế hoạch, xin chủ trương phát triển chuyên trang trên báo Tin tức Cuối tuần thành một ấn phẩm riêng, thực hiện chức năng là Kênh thông tin chính thức của ba Ban Chỉ đạo, là diễn đàn của cán bộ, nhân dân các dân tộc ba vùng. Tổ chức cấp phát báo Tin tức Cuối tuần và thêm một số ấn phẩm khác của TTXVN đến các đối tượng bạn đọc theo thỏa thuận đã ký kết.


Trần Việt Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN