Thông tin mới nhất về vụ bé gái lớp 1 bị nghi xâm hại tình dục

Chiều 13/3, Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã công bố những thông tin có liên quan đến vụ nghi án bé lớp 1 bị xâm hại tình dục ngay tại trường học mà dư luận bức xúc trong nhiều ngày qua.

Theo Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng Công an quận Thủ Đức, qua giám định ban đầu cho thấy màng trinh của bé P. N. không bị rách và không có tinh dịch trong âm đạo. "Hiện cơ quan điều tra đang vào cuộc tích cực, hết sức mình để rà soát có vụ án xảy ra hay không", Thượng tá Phê cho biết thêm.

Dự kiến trong ngày mai sẽ có kết quả khám từ phía Bệnh viện Từ Dũ.

Thượng tá Đoàn Văn Phê cho biết, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của bé P. N. và 4 cháu trong lớp. Công an đã trích xuất hệ thống camera. Tuy nhiên, camera số 4 đặt ở vị trí lớp 1/8 nơi bé nghi vấn bị xâm hại đã bị mất dữ liệu vào thời điểm từ 11 giờ 18 đến 12 giờ 22 ngày 14/2. Camera số 4 này có gắn vào nguồn điện trong hội trường, một lao công tên Yến khai đã cúp cầu dao nên camera bị ngắt nguồn điện. 


Ngoài ra, khi kiểm tra 7 camera khác của trường không thấy có đối tượng lạ xuất hiện. Cơ quan điều tra đã đưa cháu bé đi giám định và cho cháu thực nghiệm hiện trường, sau đó đưa ra kết quả như trên.

Bé gái đã được mẹ đưa đi khám ngay khi phát hiện quần con mình có nhiều máu.

Trước những kết quả giám định của Công an quận Thủ Đức, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Chi hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Đó mới chỉ là kết quả từ phía công an đưa ra, còn về phía Hội sẽ chờ kết quả từ Bệnh viện Từ Dũ, dự kiến ngày mai (14/3) Hội sẽ có kết quả của bệnh viện".


Trước đó, trong văn bản chưa chính thức của Phòng giáo dục quận Thủ Đức, Ban giám hiệu trường Tiểu học L.T. V đã khẳng định trong ngày 14/2 không thể có việc bé P.N. bị xâm hại như phản ánh, vì những căn cứ sau hàng ngày, từ 10h30, học sinh xuống nhà ăn để ăn trưa. Trong thời gian này, học sinh các lớp, bảo mẫu, giáo viên ra vào rất đông.


Bên cạnh đó, thời điểm từ 10h30 đến 11h15 hàng ngày, các nhân viên phục vụ làm vệ sinh và trực ở khu vực trước nhà vệ sinh, lớp học của em N. kế ngay bên nhà vệ sinh này. Quy định của nhà trường, trong giờ học từ 7h đến 16h30, phụ huynh và khách đến liên hệ công tác tuyệt đối không được đi vào khu vực lớp học.


Báo Tin Tức sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.


Đan Phương (Tin Tức/TTXVN)
 Nỗi đau đớn vì bị xâm hại tình dục sẽ theo các em suốt đời
Nỗi đau đớn vì bị xâm hại tình dục sẽ theo các em suốt đời

Hàng loạt vụ xâm hại tình dục trẻ em đã được người dân tố cáo tại Vũng Tàu vừa qua đã gây chấn động dư luận. Gần đây nhất là vụ việc tại Hà Nội, khi thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em được phát giác nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, gây nên những bức xúc trong xã hội. Đã đến lúc cần vào cuộc để có biên pháp bảo vệ trẻ em. Chuyên gia giáo dục, nhà văn đã lên tiếng về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN