Thời tiết ngày 22/4: Phía Bắc có mưa rào, dông rải rác, Hà Nội trở lạnh

Ngày 22/4, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23 – 25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; Phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, riêng phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, phía nam 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, phía nam 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Minh Phương/Báo Tin tức
Thời tiết ngày 21/4: Không khí lạnh về, Hà Nội giảm nhiệt, mưa rào
Thời tiết ngày 21/4: Không khí lạnh về, Hà Nội giảm nhiệt, mưa rào

Dự báo, từ chiều tối và đêm nay (21/4), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN