Thời tiết cuối tuần tốt, bão NARI diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày nghỉ cuối tuần thời tiết tốt, thuận lợi cho các hoạt động Quốc tang.

Ở miền Bắc phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 22-330C. Ở miền Trung và miền Nam có mưa cục bộ với lượng không lớn, tập trung vào chiều và tối, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24-32oC. Ở Quảng Bình ngày 12 có lúc có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ, lượng mưa không quá 5 mm; ngày 13 không mưa. Nhưng từ đêm 13/10 do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11 nên miền Trung bắt đầu có mưa lượng lớn dần.

Về cơn bão NARI, đến 19 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 149 đến 165 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong đêm 11, sáng sớm ngày 12/10 bão vượt qua đảo Ludong vào Biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 11. Do ma sát với mặt đất nên khi vào Biển Đông bão suy yếu đi 1-2 cấp nhưng sau đó sẽ mạnh trở lại khi tiến vào giữa Biển Đông.  Đến sáng sớm ngày 14/10, bão sẽ áp sát Hoàng Sa với cường độ cấp 13, giật 15-16.

Ngoài bão NARI, hiện ở ngoài khơi Thái Bình dương còn một cơn bão nữa đang hoạt động, có tên quốc tế là WIPHA. Cơn bão này di chuyển hướng về biển Nhật Bản và cũng sẽ trở thành siêu bão sau 2-3 ngày nữa.

Sự tác động tương hỗ giữa  2 cơn bão sẽ làm cho hướng đi và cường độ của chúng thay đổi phức tạp. Nhiều khả năng bão NARI sẽ đổ bộ trực tiếp vào nước ta, tuy nhiên thời điểm và khu vực đổ bộ hiện chưa thể xác định được.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Biển Đông và giữa biển Đông, bao gồm cả Hoàng Sa trong 3-4 ngày tới có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội.rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

TTXVN/Tin tức









Sáng 12/10 bão Nari cách quần đảo Hoàng Sa 800km
Sáng 12/10 bão Nari cách quần đảo Hoàng Sa 800km

Hồi 7 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão Nari cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN