Thời tiết cuối tuần: Cả nước có mưa dông, miền Bắc se lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 19, ngày 20/5, hầu hết các tỉnh trên cả nước đều có mưa dông, Bắc bộ tiếp tục duy trì thời tiết se lạnh ngày cuối tuần với nhiệt độ thấp nhất là 19 độ C.

Hiện nay (19/5), ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Miền Bắc duy trì thời tiết mưa lạnh. Ảnh: TTXVN
Thời tiết các vùng trên cả nước đêm 19, ngày 20/5:

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 86%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, phía Nam 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ :20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Trung Hiếu/Báo Tin Tức
 Vì sao giữa mùa hè miền Bắc mưa lạnh như mùa đông ?
Vì sao giữa mùa hè miền Bắc mưa lạnh như mùa đông ?

Dù đã bước sang mùa hè nhưng hôm qua và sáng nay (19/5), tại nhiều tỉnh miền Bắc trời lạnh và kèm mưa lớn khiến cho cảm giác lạnh như mùa đông. Vậy tại sao lại có hình thái thời tiết này?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN