Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/2, Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động đợt hoạt động “Em là chiến sĩ Điện Biên Thành phố Bác Hồ” cho đội viên, thiếu nhi cấp tiểu học trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Nghi thức phất cờ “Quyết chiến Quyết thắng” của Bộ Chỉ huy Chiến dịch “Em là chiến sĩ Điện Biên Thành phố Bác Hồ”. 

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đợt hoạt động “Em là chiến sĩ Điện Biên Thành phố Bác Hồ” nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đội viên, thiếu nhi Thành phố về Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ măng non đối với thế hệ cha anh đã dũng cảm, mưu trí chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do nước nhà. 

Theo kế hoạch, đợt hoạt động “Em là chiến sĩ Điện Biên Thành phố Bác Hồ” diễn ra từ tháng 2 đến hết tháng 6/2024, được chia thành 4 chặng thi đua cao điểm gồm: Rèn quân, Vào trận, Toàn thắng và Mừng công. Cao điểm của đợt hoạt động diễn ra từ ngày 13/3 - 7/5 với nội dung “tái hiện 56 ngày đêm chiến dịch Điện Biên Phủ”. Theo đó, mỗi em đội viên, thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hóa thân thành một chiến sĩ Điện Biên, thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm, trở thành con ngoan, trò giỏi, phấn đấu là Cháu ngoan Bác Hồ, lập thành tích tốt mừng công Chiến thắng Điện Biên.

Chú thích ảnh
Trao bản đồ Việt Nam thực hiện cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động cho các em đội viên, học sinh. 

Hoạt động “Em là chiến sĩ Điện Biên Thành phố Bác Hồ” năm 2024 tập trung vào các nội dung uyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, ý nghĩa lịch sử 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cho đội viên, thiếu nhi Thành phố như: triển khai sinh hoạt Đại đội, Tiểu đoàn với chủ điểm “Tiếp lửa Điện Biên - Thiếu nhi sẵn sàng”; xây dựng và phát huy kho tài liệu tuyên truyền, chủ đề “Em là chiến sĩ Điện Biên Thành phố Bác Hồ”; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” trên các kênh thông tin tuyên truyền, báo chí, bản tin, phát thanh măng non.

Bên cạnh đó, các cấp Tiểu đoàn cũng tập trung thực hiện Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” và cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” trang bị bản đồ Việt Nam tại tất cả các lớp học, không gian sinh hoạt Đội. Các cấp Trung đoàn tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn, hội quân với chủ đề “Em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên”. Toàn Thành phố tổ chức đợt thi đua với chủ đề “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên - Em sẽ là đoàn viên” thi đua học tập, rèn luyện, tập trung tìm hiểu về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu trở thành Đoàn viên; triển khai công trình măng non thiếu nhi Thành phố thực hiện 700.000 việc tốt mừng công Chiến thắng Điện Biên. 

Chú thích ảnh
Trao heo đất thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ cho các chiến sỹ nhỏ. 

Sau Lễ phát động, trên 1.200 em đội viên, thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng tham gia vào các hoạt động triển lãm sách giới thiệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chiến dịch Điện Biên Phủ; sân chơi “Chiến sĩ giỏi”, hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Vĩnh Diện; sân chơi “Chiến sĩ khỏe” với các trò chơi kéo co, vượt chướng ngại vật…; khu vực “Chiến sĩ tăng gia sản xuất” trồng rau, chăm sóc cây xanh…; khu vực “Chiến sĩ yêu sử Việt” chiếu phim tài liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ…

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Chuẩn bị tổ chức tốt diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Chuẩn bị tổ chức tốt diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tiểu ban diễu binh, diễu hành triển khai nhiệm vụ tổ chức diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN