Thiệt hại nặng về người do chủ quan với mưa lũ

Mưa lũ những ngày vừa qua đã gây ngập lụt cục bộ và sạt lở đất tại 12 tỉnh miền núi phía Bắc, làm 16 người chết và 3 người mất tích. Trong số đó, có 12 trường hợp chết do lũ, 4 trường hợp chết do sạt lở đất. Người dân còn chủ quan vẫn đi lại qua các ngầm, tràn, hoặc đi vớt củi trên sông, suối.

Chủ quan khi đi qua ngầm, tràn

Từ giữa tháng 6 đến nay, khu vực miền núi phía Bắc xảy ra 5 đợt mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 250mm đến 350mm. Riêng tại các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Thái Nguyên có mưa từ 300mm đến 500mm, một số nơi có mưa rất lớn.

Mưa, lũ đã gây ngập lụt cục bộ và sạt lở đất tại 12 tỉnh miền núi phía Bắc, làm 16 người chết và 3 người mất tích. Đáng lưu ý là người dân còn chủ quan vẫn đi lại qua các ngầm, tràn, hoặc đi vớt củi trên sông, suối.

Mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở đất ở nhiều tỉnh phía Bắc. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN.

Thái Nguyên thiệt hại nặng nề nhất với 4 người chết, tiếp đến là Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình. Điểm hình là mưa lũ đã cuốn trôi và làm chết 4 người, trong gia đình anh Lý Hải Lân vào ngày 8/7 khi đi qua ngầm tại xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa (Thái Nguyên). Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã họp khẩn đánh giá thiệt hại mưa lũ và rút kinh nghiệm cho các địa phương.

Ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu  huyện Định Hóa cũng như các địa phương trong tỉnh rút kinh nghiệm trong chủ động ứng phó thiên tai....

Theo ông Nguyễn Thành Nam, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên,  yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn tính mạng người dân, rút kinh nghiệm thiệt hại về người ngay đợt mưa lũ vừa xảy ra trên địa bàn huyện Định Hóa. Thông báo kịp thời để người dân chủ động phòng tránh nguy cơ lũ lụt đối với các ngầm tràn. Đồng thời rà soát lại các phương án phòng chống thiên tai ứng với từng cấp độ rủi ro thiên tai, nhất là các hồ chứa, đê điều trên địa bàn để có phương án sơ tán dân khi có sự cố xảy ra.

Không di dời khỏi các vùng sạt lở sẽ cưỡng chế
 

Ông Thèn Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cho biết, nhiều hộ gia đình đang sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở ở các xã Túng Sán, Tả Sử Choóng, Bản Nhùng và Nam Sơn. Chính quyền các cấp đã huy động lực lượng chức năng hỗ trợ di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, thậm chí tiến hành cưỡng chế những hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao.

Theo ông Thèn, địa hình chủ yếu là đất pha cát nên mưa lớn kéo dài thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Nhiều địa bàn ở vùng sâu vùng xa, huyện đã tăng cường thông tin cảnh báo đến người dân qua Internet, tin nhắn điện thoại và hơn 100 trạm phát sóng ngắn FM đến người dân.

Địa phương đang tổ chức lập biên bản và kiên quyết di dời 2 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Giải pháp trọng tâm hiện nay là tuyên truyền đến tận người dân, ký cam kết và di dời dân vùng nguy hiểm, những hộ không di dời sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế.


Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mặc dù lũ trên các sông ở mức không cao nhưng đã xảy ra thiệt hại lớn về người mà nguyên nhân chủ yếu là bị cuốn trôi do đi qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu.

Trong số 16 người chết do mưa lũ, có 12 trường hợp chết do lũ, 4 trường hợp chết do sạt lở đất. Hiện ở các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, mỗi địa phương hiện vẫn còn 1 người mất tích.

Đáng lưu ý chỉ trong thời gian ngắn từ đầu tháng 7 đến nay, mưa lũ đã làm 9 người chết, 2 người mất tích. Thực tế này cho thấy vẫn còn tâm lý chủ quan của chính quyền và người dân ở một số nơi.

Ông Văn Phú Chính, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho rằng: Mưa không lớn nhưng đã xảy ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Vẫn còn tâm lý chủ quan của người dân bất cẩn đi lại những khu vực ngập sâu. Văn phòng Ban chỉ đạo sẽ làm việc với các địa phương để yêu cầu tăng cường vấn đề này.

H.V/Báo Tin Tức
Bắc Kạn khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
Bắc Kạn khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Đêm 9/7 và ngày 10/7, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa to gây thiệt hại một số nơi. Mực nước ở các sông, suối lên cao. Đặc biệt, huyện Bạch Thông mưa rất to với lượng mưa đo được là 167,4 mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN