Thị trường hoa ngày 30 Tết: Giá hoa tăng không nhiều, cành đào nhỏ đắt hàng

Trong 2 ngày 29 - 30 Tết (ngày 8 - 9/2), giá một số loại hoa có tăng, nhưng biến động không nhiều, sức mua chậm. Cành đào nhỏ phù hợp để người dân thắp hương ban thờ có giá từ 50.000 - 120.000 đồng/cành bán khá chạy.

Giá hoa rẻ hơn mọi năm vì kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, nên chỉ chọn hoa giá hợp lý. Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 9/2, chị Xuân Thu, tiểu thương bán hoa ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: Giá hoa cúc mai cam và cúc vàng không tăng nhiều so với ngày thường, bình quân từ 15.000 - 20.000 đồng/bó, so với ngày thường khoảng 25.000 - 30.000 đồng/bó.

Chú thích ảnh
Giá hoa cúc mai vàng ngày 29 - 30 Tết không tăng nhiều so với ngày thường.

Giá hoa cúc vàng dao động 4.000 - 5.000 đồng/bông, giảm 1.000 đồng/bông; giá hoa dơn loại đẹp hiện là 140.000 - 15.000 đồng/bó 10 bông (ngày thường là 100.000 đồng/bó), còn loại bông, cành nhỏ có giá 120.000 đồng/bó; giá hoa hồng tăng gấp đôi so với ngày thường với giá 10.000 đồng/bông.
Tại phố Trần Hưng Đạo và Phan Huy Chú (Hà Nội), một số tiểu thương bán hoa Tết cho biết: Giá hoa hồng biến động nhiều vì nhu cầu mua tăng. Nếu như ngày thường giá một bông hoa hồng là 5.000 đồng, ngày 30 Tết tăng gấp đôi, loại đẹp là 12.000 đồng/bông.

Chú thích ảnh
Hoa ly khá đẹp và thời gian chơi bền, nhưng giá bán khá cao so với ngày thường.

Giá hoa ly cành 7 bông được bán với giá 300.000 đồng/chục, tăng 50.000 - 100.000 đồng/chục so với trước; giá hoa violet hiện 40.000 đồng/bó; giá hoa thược dược miến là 150.000 đồng/10 bông, tăng 50.000 đồng/bó so với ngày thường.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân mua cành đào loại nhỏ để thắp hương ban thờ trong mấy ngày Tết.

Giá cành đào nhỏ có giá từ 70.000 - 120.000 đồng/cành bán chạy nhất, vì thời gian cắm hoa dài ngày, người dân mua nhiều để thắp hương. 

Chú thích ảnh
Giá hoa Tết nhìn chung không tăng nhiều so với ngày thường, nhưng sức mua chậm vì người dân thắt chặt chi tiêu.
Chú thích ảnh
Nhu cầu hoa luôn tăng, nhưng lượng bán giảm tới 40 - 50% so với Tết Quý Mão 2023. 

“Giá hoa Tết năm nay rẻ hơn nhiều so với Tết năm ngoái. Nếu như năm ngoái, giá hoa hồng son là 30.000 đồng/bông, ngày 30 Tết là 10.000 - 12.000 đồng/bông”, chị Thu Hồng, tiểu thương bán hoa ở Trần Hưng Đạo, Hà Nội cho biết. 

Chú thích ảnh
Tiểu thương bán hoa trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo một số tiểu thương bán hoa, nếu như mấy hôm trước, tiết trời nắng ấm, giá cành đào nhỏ tầm 50.000 - 70.000 đồng, ngày giáp Tết, trời rét nhu cầu người mua tăng, nhưng sức mua giảm tới 40 – 50%.

Chú thích ảnh
Tiểu thương bán hoa trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Cành đào to có giá vài trăm nghìn đồng, tùy loại.

Trên đường Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm trong 2 ngày qua, lượng hoa bày Tết vẫn ngập tràn, sức mua chậm. Chị Thúy Hà, tiểu thương bán đào cho biết: Nếu như một cành đào to, đẹp năm ngoái bán hơn 1 triệu đồng không khó, hôm nay vài trăm nghìn cũng khó bán. Giá các loại hoa cây chơi Tết giảm tới 60% so với Tết năm ngoái. Với một số người bán hàng, cây mai có giá tiền vài triệu đồng tới hàng chục triệu đồng năm nay khó bán, do kinh tế khó khăn. 

Tin, chùm ảnh, clip Minh Phương/Báo Tin tức
Kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa và an toàn thực phẩm Tết
Kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa và an toàn thực phẩm Tết

Đêm 25, rạng sáng 26/1, Đoàn kiểm tra về tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và an toàn thực phẩm do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu đã kiểm tra tình hình thực tế tại các chợ đầu mối trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN