Thị trấn Năm Căn (Cà Mau) được công nhận là đô thị loại 4

Sáng 29/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Năm Căn trở thành đô thị loại 4.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Tươi cho biết: Để Năm Căn phát triển, xứng đáng là đô thị loại 4, làm đòn bẩy thúc đẩy kinh tế vùng Đất Mũi Cà Mau phát triển ngang tầm, tỉnh sẽ quy hoạch lại, theo đó có trên 10 dự án, công trình lớn cần phải đầu tư với kinh phí trên 2.000 tỷ đồng.

Một góc thị trấn Năm Căn. Ảnh: baocamau.com.vn


Trước mắt, tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu hành chính của đô thị để đưa vào sử dụng vào năm 2015, tiếp đó là phát triển khu công nghiệp Năm Căn, cầu qua sông Cửa Lớn, sân bay, cảng biển, xây dựng trung tâm tôm giống quốc gia… Năm Căn sẽ đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển, trải thảm đỏ thu hút các nhà đầu tư trong và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển đô thị Năm Căn.

Theo ông Trần Văn Hiện, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, để được công nhận từ thị trấn lên đô thị loại 4, huyện Năm Căn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung chỉ đạo để bảm đảm đạt trên 20 tiêu chí cơ bản của đô thị loại 4 như cơ sở hạ tầng, tiềm năng lợi thế, số dân, trình độ dân trí, lao động, y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo… Được công nhận là đô thị loại 4 nhưng Năm Căn còn rất nhiều việc phải làm, vì vậy Năm Căn rất cần sự giúp đỡ của các bộ ngành trung ương và tỉnh để cho Năm Căn xứng đáng là đô thị phát triển toàn diện.

Thị trấn Năm Căn nằm ngay tuyến quốc lộ 1A, cách trung tâm thành phố Cà Mau 50 km, là đô thị trực thuộc huyện Năm Căn, có số dân 50.000 người. Thế mạnh kinh tế của Năm Căn là thủy sản, thương mại và dịch vụ.

Hiện nay Năm Căn đang phát triển mạnh các dịch vụ hậu cần nghề cá như có trên 400 trại sản xuất tôm giống, mỗi năm cung cấp cho người nuôi tôm khoảng 3 tỷ con tôm giống, dịch vụ giao thông vận tải, hệ thống nhà hàng khách sạn, khu công nghiệp cùng dịch vụ du lịch sinh thái.

Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2015 Năm Căn sẽ trở thành đô thị đòn bẩy thúc đẩy kinh tế Đất Mũi Cà Mau phát triển, trong đó sẽ có sân bay, cảng biển, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí … xứng đáng là đô thị cuối cùng ở cực nam của đất nước.


Trần Thành Nên
Thị xã Tam Điệp trở thành đô thị loại III
Thị xã Tam Điệp trở thành đô thị loại III

Ngày 17/12, thị xã Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và công bố Quyết định công nhận thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN