Thêm 1 quân nhân qua đời trong vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc

Ông Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện Quân Y cho biết, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), bị thương trong vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc, đã qua đời lúc 10 giờ 45 phút ngày 19/7 tại Viện Bỏng Quốc gia do vết thương quá nặng. 

Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: TTXVN


Như vậy, đến thời điểm này, đã có 19 quân nhân hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại Hòa Lạc - Hà Nội, xảy ra ngày 7/7.

Theo các bác sỹ, bệnh nhân Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi) được chẩn đoán bỏng lửa, đã được điều trị hồi sức tích cực, đồng thời, đã được phẫu thuật 2 lần: cắt hoại tử bỏng, ghép da dị loại và da đồng loại... Tuy nhiên, do bệnh lý quá nặng, bệnh nhân đã qua đời. 

Hiện nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, sự hỗ trợ của các bệnh viện đầu ngành, hai chiến sỹ Đinh Văn Dương và Nguyễn Hoàng Anh, bị thương trong vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc vẫn đang được tích cực điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. 


Thu Phương
Tổ chức trọng thể Lễ tang các sỹ quan, quân nhân hy sinh trong khi huấn luyện bay
Tổ chức trọng thể Lễ tang các sỹ quan, quân nhân hy sinh trong khi huấn luyện bay

Sáng 11/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông – Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ tang các sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp hy sinh trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay ngày 7/7/2014, theo nghi thức Quân đội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN