Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7:

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Tối 24/7, tại Đền Liệt sỹ huyện Nam Sách, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, Huyện ủy Nam Sách trang trọng tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương và nhân dân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Nam Sách Dương Văn Xuyên cho biết, trải qua các cuộc kháng chiến, huyện có gần 3.000 người con đã anh dũng hy sinh, hơn 1.600 người đã để lại một phần máu thịt của mình ở các chiến trường; hơn 750 người bị nhiễm chất độc hóa học; 352 bà mẹ được Nhà nước phong tặng/truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng; 9 cá nhân được Nhà nước phong tặng/truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Huyện Nam Sách và 5 xã trong huyện được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nam Sách luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách Đền ơn đáp nghĩa; thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với các gia đình chính sách, người có công, như: Xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở; tặng quà, hỗ trợ, tạo việc làm, nâng cao đời sống các gia đình chính sách, người có công... 

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Bí thư Huyện ủy Nam Sách khẳng định, huyện sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng vững mạnh; làm hết sức mình với lương tâm, trách nhiệm cao nhất để tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sỹ, người có công với đất nước.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương và nhân dân thả hoa đăng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu lãnh đạo Trung ương, tỉnh, cùng nhân dân địa phương, đoàn viên thanh niên đã thả hoa đăng tỏ lòng thành kính tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Tỉnh Hải Dương hiện có 215.740 người có công, trong đó, 38.941 liệt sỹ; hơn 22.000 thương binh; gần 10.500 bệnh binh; 4.122 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; 38 Anh hùng Lực lượng vũ trang; trên 900 người hoạt động trước Cách mạng tháng Tám năm 1945; có 3.643 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; 10.402 người hoạt động kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc hóa học; 124.634 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến.

Chú thích ảnh
Biểu diễn văn nghệ tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Trong tuần lễ “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động, như: thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công, với tổng trị giá 785 triệu đồng; tổ chức 30 chương trình khám bệnh tình nguyện, phát thuốc miễn phí cho gần 4.000 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, với tổng trị giá 720 triệu đồng; thăm các gia đình chính sách, thương bệnh binh; tặng điện thoại và hỗ trợ cài đặt, kích hoạt ứng dụng VneID cho cựu thanh niên xung phong, các thương binh, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Mạnh Minh (TTXVN)
Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc
Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Tối 20/7, tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Lễ thắp nến và thả hoa đăng tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN