'Thanh niên TTXVN nói không với mũ bảo hiểm không đạt chuẩn'

Sáng 18/4, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, Đoàn thanh niên TTXVN và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tuyến về an toàn giao thông (ATGT) và phát động phong trào “Thanh niên TTXVN nói không với mũ bảo hiểm không đạt chuẩn”. Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi; Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp đã dự.


Trước đó, đông đảo nhân dân tại Hà Nội cũng đã tham gia đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn đợt 2. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN


Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao sáng kiến của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật, Đoàn thanh niên TTXVN và Ủy Ban ATGT Quốc gia trong việc tổ chức Hội nghị trực tuyến và phát động phong trào “Thanh niên TTXVN nói không với mũ bảo hiểm không đạt chuẩn”. Đây là hành động thiết thực và có ý nghĩa giáo dục lớn trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho thanh niên và cán bộ, viên chức TTXVN. Tổng Giám đốc mong muốn các đoàn viên thanh niên TTXVN sẽ là nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành pháp luật giao thông, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng khi tham gia giao thông, không để xảy ra tai nạn do hành vi vi phạm pháp luật giao thông. Mỗi đoàn viên thanh niên TTXVN trở thành một tuyên truyền viên tích cực về ATGT, chung tay góp sức cùng toàn xã hội đẩy lùi tai nạn giao thông.

Trao đổi với các đoàn viên thanh niên TTXVN về ATGT, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, hiện nay 85% số vụ vi phạm giao thông liên quan đến ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Do vậy, nâng cao ý thức, trách nhiệm về ATGT cho người dân có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cả về số vụ lẫn số người chết. Ông Hiệp hi vọng qua hoạt động này, các đoàn viên thanh niên TTXVN sẽ hiểu đúng, đầy đủ và có trách nhiệm cao hơn trong việc tuyên truyền, vận động toàn dân nâng cao trách nhiệm và ý thức tự giác khi tham gia giao thông.

Hưởng ứng phong trào “Thanh niên TTXVN nói không với mũ bảo hiểm không đạt chuẩn”, Đoàn viên thanh niên TTXVN cam kết nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ, tuân thủ các luật lệ khi tham gia giao thông, nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật và đội mũ đúng quy cách khi tham gia giao thông; không sử dụng, tàng trữ mũ bảo hiểm giả, không đạt tiêu chuẩn. Thanh niên TTXVN tích cực tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người thân nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ; tuyên truyền, cảnh báo các tác hại và hậu quả của việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm giả khi tham gia giao thông…

Nhân dịp này, Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổ chức chương trình đổi mũ bảo hiểm không đạt chuẩn lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn có trợ giá cho cán bộ, công nhân viên TTXVN.


Khiếu Tư
Tiếp tục kiểm soát chặt việc kinh doanh, sử dụng mũ bảo hiểm

Chiều 16/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã họp với đại diện lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các bộ liên quan về các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong các ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN