Thanh Hóa lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông

Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện đợt cao điểm về giải tỏa và cưỡng chế các vi phạm sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT.

Ban ATGT đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương và Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân thực hiện Chỉ thị số 04/CT và Kế hoạch số 30/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa. Thông qua các hình thức phong phú, đa dạng như pano, áp phích, khẩu hiệu, băng zôn, tuyên truyền trên các hệ thống truyền thanh cơ sở; tổ chức họp dân, vận động người dân tự giác tháo dỡ lều quán, bán bình, biển quảng cáo, công trình xây dựng, vật liệu tập kết vi phạm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT, phát quang cây cối đảm bảo tầm nhìn cho người và phương tiện tham gia giao thông…

Đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố Thanh Hóa tháo dỡ mái che, bán bình, giải tỏa hành lang ATGT.

Ban ATGT tỉnh cũng đã phối hợp với các địa phương thực hiện biện pháp cưỡng chế, giải tỏa các công trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự giác tháo dỡ, cũng như các công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ, tổ chức giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất hành lang ATGT trong phạm vi đã được bồi thường.

Sau thời gian ngắn thực hiện đồng bộ các giải pháp (từ ngày 1/3/2016 - 30/3/2016), hầu hết các địa phương, các lực lượng chức năng trong tỉnh đều nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch trên. Bên cạnh việc tiếp tục vận động người dân tự nguyện tháo dỡ, xóa bỏ các điểm tái lấn chiếm trái phép, các lực lượng chức năng và chính quyền ở các địa phương cũng cương quyết cưỡng chế, lập biên bản xử phạt hành chính đối với các hộ cố tình vi phạm. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, công tác giải tỏa ở nhiều địa phương đã diễn ra thuận lợi, nhanh gọn, đúng pháp luật. Nhiều đơn vị đã thực hiện có hiệu quả, điển hình là các huyện: Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Đông Sơn, TP Thanh Hóa...

Trên tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 47 đoạn từ TP Thanh Hóa đi thị xã Sầm Sơn, người dân tự giác chấp hành tháo dỡ bán bình, biển quảng cáo, trả lại hành lang ATGT thông thoáng, đã thể hiện nỗ lực của các địa phương trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia hưởng ứng kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT, giữ gìn hành lang ATGT, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; tình trạng vi phạm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT từng bước được ngăn chặn và loại bỏ, các tuyến đường phố được thông thoáng hơn, góp phần đảm bảo trật tự ATGT, tạo điều kiện xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới...

Qua thống kê của ban ATGT, trong đợt cao điểm các địa phương, lực lượng chức năng trong tỉnh đã tổ chức chặt và phát quang 27.176 cây cối, tháo dỡ 5.757 biển hiệu các loại và giải tỏa được 70 chợ cóc vi phạm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT, tháo dỡ 8.132 lều quán, bán bình, mái che, mái vẩy...

Nhờ đó, nhiều tuyến đường trước đây được xem là “điểm nóng” về vi phạm hành lang ATGT, nay đã cơ bản được giải tỏa, thông thoáng như: Quốc lộ 1A từ thị xã Bỉm Sơn vào Tĩnh Gia, quốc lộ 47 từ thành phố Thanh Hóa đi Thọ Xuân - TP Thanh Hóa đi Sầm Sơn... Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT có thể xảy ra, đồng hành với việc giải tỏa, các địa phương đã tổ chức ký cam kết với 5.845 hộ dân không tái vi phạm, duy trì việc kiểm tra và xử lý nghiêm với các đối tượng vi phạm. Đồng thời xem xét đưa yếu tố này vào xếp loại thi đua, khen thưởng định kỳ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giải tỏa hành lang ATGT năm 2016, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm thiết lập lại trật tự kỷ cương đô thị đảm bảo trật tự ATGT, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Vì vậy, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, có tinh thần trách nhiệm hơn nữa của các lực lượng chức năng, các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.
Bài, ảnh: Đinh Quang Sinh
Đường vành đai thành phố Thanh Hóa sẽ được bàn giao vào tháng 6
Đường vành đai thành phố Thanh Hóa sẽ được bàn giao vào tháng 6

Việc tạm thời đưa vào sử dụng một phần chưa hoàn thiện của tuyến vành đai thành phố Thanh Hóa trong dịp Tết đã gây hiểu nhầm rằng công trình này vừa khai thác đã xuống cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN