Thanh Hóa: Được mùa vụ xuân lớn nhất từ trước đến nay

Theo ước tính của ngành nông nghiệp địa phương, năng suất lúa vụ xuân 2011 ở Thanh Hóa ước đạt 61 tạ/ha. Ở một số huyện trọng điểm lúa như Yên Định, Thọ Xuân, Thiệu Hóa đều cho năng suất cao, đạt trên 70 tạ/ha. Các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Vĩnh Lộc cũng đạt trung bình từ 63 - 68 tạ/ha. Các huyện miền núi và ven biển cho năng suất cao hơn những vụ xuân trước từ 3 - 5 tạ/ha. Đây là vụ xuân đạt năng suất cao nhất từ trước đến nay ở Thanh Hóa.

Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã thu hoạch được 30.000 ha lúa xuân và dự kiến đến khoảng 25/6 sẽ thu hoạch xong để tiến hành trồng cây vụ đông. Sản lượng lúa xuân toàn tỉnh dự kiến đạt 742.357 tấn, đạt 104% kế hoạch, tăng 15.437 tấn so với vụ chiêm xuân trước. Như vậy từ đồng bằng, ven biển đến miền núi đều được mùa, nông dân cơ bản tự túc được lương thực.

Qua gieo cấy vụ xuân này, ngành nông nghiệp tỉnh cũng phát hiện ra nhiều giống mới có tiềm năng năng suất cao, chất lượng gạo khá, có nhiều triển vọng để tiếp tục mở rộng như PHB 71, Nghi Hương 305, Thái Xuyên 111.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN