Thanh Hóa: Đắm tàu cá, 2 người chết và 2 người mất tích

Chiều 26/11, ông Hoàng Văn Truyền, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa cho biết: Sáng nay, tại khu vực ngoài khơi giáp ranh giữa tỉnh Nghệ An và huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), một tàu cá của Nghệ An đã phát hiện và trục vớt 4 ngư dân Thanh Hóa bị nạn đang trôi dạt trên biển, trong đó có 2 người đang trong tình trạng kiệt sức và 2 người đã chết.

Theo lời kể của anh Lê Nhữ Thành, 1 trong 2 người còn sống sót, khoảng 10 giờ ngày 25/11, tàu cá mang số hiệu THA 0941, công suất 18CV (do anh Thành là chủ tàu) đang đi thì bị đắm do gặp giông gió bất ngờ, trên tàu lúc này có 6 ngư dân. Lúc tàu bị đắm, cả 6 người đều ôm được tấm xốp và trôi trên biển. Do sóng to, gió lớn nên 2 ngư dân Vũ Như Chính và Trương Như Thành bị trôi dạt theo hướng khác. Còn lại 4 người, gồm anh Lê Nhữ Thành, Lê Văn Cường, Lê Văn Điền, và Vũ Như Mười cùng trôi theo một hướng. Đến tối, anh Lê Văn Điền (ở phường Trung Sơn) và Vũ Như Mười (ở xã Quảng Cư) đã bị kiệt sức nên anh Thành đã dùng dây buộc 2 người này vào tấm xốp. Đến sáng thì anh Điền và anh Mười bị chết. Anh Thành và anh Cường may mắn được tàu cá của bạn cứu sống.

Hiện địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân còn mất tích. Thi thể của 2 ngư dân xấu số đã được bàn giao cho các gia đình tổ chức mai táng.

Nguyễn Mai Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN