Thanh Hóa bàn giao mặt bằng thi công Quốc lộ 1A trước ngày 10/6

UBND tỉnh Thanh Hóa đang tập trung đôn đốc các ngành chức năng và các huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia, thành phố Thanh Hóa, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, giải quyết các điểm tồn đọng nhằm bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước 10/6.

Thanh Hóa đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để thi công Quốc lộ 1A. Ảnh: daidoanket


Dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều dài trên 62 km. Hiện công tác giải phóng mặt bằng cơ bản được hoàn tất 97% với 62,48/62,65 km đã bàn giao cho đơn vị thi công. Còn 170 m qua trại gà và trại lợn còn lại tại xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa chưa giải quyết được. 


Đoạn qua địa phận huyện Quảng Xương, 11 hộ còn đang vướng mắc về vấn đề nguồn gốc đất gây cản trở nhà thầu thi công. Huyện Tĩnh Gia tuy đã bàn giao 100% mặt bằng nhưng hiện còn gần 2.000 m chưa thi công được do gặp sự cản trở của 195 hộ dân. Các đoạn chưa thi công được: đoạn phía Bắc của huyện còn 1.439,9 m, đoạn phía Nam qua Khu kinh tế Nghi Sơn còn 516 m. Trước thực tế này, các huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia đang nỗ lực giải quyết dứt điểm vướng mắc để sớm bàn giao cho đơn vị thi công. 


Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương: Thành phố Thanh Hóa, huyện Quảng Xương, huyện Tĩnh Gia, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, bàn giao mặt bằng trước ngày 10/6.


Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm quản lý, tiến hành thi công, tránh tình trạng tái lấn chiếm mặt bằng trở lại. Từng địa phương triển khai phương án đảm bảo an ninh cho nhà thầu, nhà đầu tư và công trình.


UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương có hiện tượng người dân khiếu kiện (Tĩnh Gia, Quảng Xương) phải xác minh cụ thể nguồn gốc đất, đối thoại với người dân để làm rõ.


Đức Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN