Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công tại Long An

Ngày 9/7, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đến thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện 20 gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng tại Long An.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cùng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An Đặng Thị Ngọc Mai thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Giỏi, thành phố Tân An.

Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh cùng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An Đặng Thị Ngọc Mai đã đến thăm mẹ Nguyễn Thị Giỏi ở ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An.

Mẹ Nguyễn Thị Giỏi năm nay 97 tuổi, mẹ có tất cả 12 người con, trong đó có 2 người con đã chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Người con thứ Hai hy sinh năm 1964 khi là Bí thư xã An Vĩnh Ngãi và người con thứ Tư của mẹ hy sinh năm 1969 khi là du kích xã An Vĩnh Ngãi.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cùng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An Đặng Thị Ngọc Mai thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Xê, thành phố Tân An.

Đoàn cũng đến thăm mẹ Võ Thị Xê, ngụ tại ấp Nhơn Trị 1, xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An. Mẹ Võ Thị Xê năm nay 84 tuổi, có một người con trai duy nhất hy sinh trên chiến trường Tây Nam vào năm 1985, khi mới 25 tuổi.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại buổi lễ tặng quà đại diện 20 gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng tại Long An.

Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống vật chất tinh thần của các Mẹ. Đồng thời khẳng định sự hy sinh to lớn không gì có thể bù đắp của các Mẹ mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau nói chung và chị em phụ nữ nói riêng noi gương sống tốt hơn, làm nhiều việc có ích cho gia đình và xã hội. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn các mẹ giữ gìn sức khỏe, sống lâu, sống khỏe cùng con cháu.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và chính quyền địa phương chụp ảnh cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Xê, thành phố Tân An.

Dịp này, Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh cũng thăm hỏi và tặng quà 20 chị em phụ nữ là đại diện các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng ở các huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, Châu Thành và thành phố Tân An.

Tại buổi lễ trao quà, bà Tôn Ngọc Hạnh bày tỏ lòng biết ơn và tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng, quên mình vì độc lập tự do cho dân tộc của các thế hệ cha anh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh trao quà đại diện gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng.

Bà Tôn Ngọc Hạnh khẳng định, nhiều năm trôi qua nhưng truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần tự hào dân tộc luôn được các thế hệ tiếp theo ghi nhớ, kế thừa, tiếp nối. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp luôn có những hoạt động thiết thực thể hiện sự biết ơn sâu sắc với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, với các gia đình có công với đất nước, gia đình có những người con hy sinh cả thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn nền độc lập của đất nước.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)
Trao tặng Huân chương, Huy chương cho các tập thể, cá nhân Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào
Trao tặng Huân chương, Huy chương cho các tập thể, cá nhân Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào

Chiều 2/7, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 và trao tặng Huân chương, Huy chương của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN