Thăm hỏi các gia đình bị hỏa hoạn ở Phú Yên

Trong hai ngày 21 và 22/12, lãnh đạo huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị hỏa hoạn ở khu dân cư Bãi Ngà, thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam; đồng thời hỗ trợ mỗi hộ từ 2 triệu đến 5 triệu đồng và 10 kg gạo để khắc phục hậu quả, tạm thời ổn định cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Nam ông Nguyễn Duy Phùng cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 18 giờ 30 ngày 20/12. Tuy không có người chết nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 10 ngôi nhà và 2 ngôi nhà khác bị thiệt hại 30%. Ngoài ra, cháy lớn liên hoàn cũng đã thiêu rụi 265 triệu đồng tiền mặt, 5 tivi, 3 tủ lạnh, 1 xe mô tô và một số tài sản khác của dân…

Ông Nguyễn Duy Phùng cho biết thêm trước khi ngọn lửa bốc cháy dữ dội và lan nhanh, người dân có nghe một tiếng nổ lớn phát ra. Mặc dù người dân Bãi Ngà lập tức chữa cháy nhưng do trời tối và đám cháy khá lớn, đến khoảng 21 giờ mới khống chế được ngọn lửa. Nhận định ban đầu của người dân nơi đây, do khu dân cư Bãi Ngã nằm sát biển nhưng nhà cửa chen chúc nên có thể do chập điện đã dẫn đến hậu quả trên.


Thế Lập
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN