Thạc sỹ Lê Minh Hiển và hành trình 'nối nhịp sống – chở niềm tin' 

Không tốt nghiệp ngành y, không cứu người bằng chuyên môn nhưng lại giúp người bệnh nghèo bằng cách kêu gọi hỗ trợ viện phí và triển khai hàng loạt chương trình trợ giúp ý nghĩa khác... là những việc làm trong hơn 10 năm qua của Thạc sỹ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Người được xem là “thần may mắn” mang lại niềm vui trong những lúc khó khăn cho nhiều bệnh nhân nghèo.

Thắp lên hy vọng cho bệnh nhân nghèo

Hơn 18 giờ, anh Nguyễn Dư Hùng (ngụ tỉnh Bình Dương) bước vào Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Chợ Rẫy khoe: “Anh Hiển ơi, vợ em mổ xong rồi, bướu đã được cắt, giờ chân không còn thòng lòng cục bướu lớn nữa, em vui quá”. Hơn 1 tháng trước, Thạc sỹ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được điện thoại đặc biệt. Qua cuộc điện thoại, anh Hùng kể về câu chuyện của vợ mình - người đã phải mang khối u khổng lồ ở chân mấy chục năm nay. Biết người bệnh không có tiền để nhập viện phẫu thuật, anh Hiển động viên “cứ nhập viện trước đi, tiền nong để anh tính”.

Chú thích ảnh
Thạc sỹ Lê Minh Hiển (bên phải), Trưởng phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh.

Ngày đưa vợ nhập viện, anh Hùng không có tiền đóng tạm ứng, anh Lê Minh Hiển đã bỏ tiền túi đóng hộ. Sau đó khi nghe số tiền viện phí có thể lên đến hơn 80 triệu đồng, anh Hùng hoảng hốt, xin bác sỹ cho về vì quá nghèo. Một lần nữa Thạc sỹ Lê Minh Hiển lại động viên anh để vợ ở lại, chi phí phẫu thuật sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm, cộng đồng hỗ trợ. “Cả đời tôi chưa bao giờ trúng số nhưng nay tôi vui như trúng số vậy. Gặp được anh Hiển coi như là tôi trúng số độc đắc rồi, vợ tôi được cứu rồi”, nụ cười của người thợ hồ tươi rói hơn.

Đây chỉ là một trong hàng ngàn trường hợp bệnh nhân nghèo được anh Hiển và Phòng Công tác xã hội trợ giúp trong nhiều năm qua. Kể từ khi gõ cửa Phòng Công tác xã hội, nhiều người bệnh nghèo đã được cứu giúp, được hỗ trợ viện phí, thoát khỏi bệnh tật, trở về với cuộc sống đời thường.

Dù không học y khoa nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, anh Lê Minh Hiển đầu quân về Bệnh viện Chợ Rẫy trong vai trò là một kỹ thuật viên xét nghiệm. Tại đây, vừa làm việc anh vừa hăng say với các hoạt động cộng đồng trong phong trào đoàn thanh niên. Năm 2008, đơn vị Y xã hội của Bệnh viện Chợ Rẫy được thành lập và anh Hiển là một trong 3 người được giao cho nhiệm vụ phụ trách đơn vị này. Từ đó, như “cá gặp nước”, anh càng hăng hái hơn với hoạt động trợ giúp người bệnh nghèo. “Thời gian đầu, làm công tác xã hội mới chỉ dừng lại ở kêu gọi từ thiện, chỉ mong làm sao kêu gọi được nhiều tiền để giúp người bệnh nghèo trả viện phí thôi chứ chưa có nhiều hoạt động khác, nhưng mỗi lần giúp được người bệnh thì mình lại nhận được những niềm vui riêng, từ đó càng làm càng dấn thân hơn”, anh Hiển chia sẻ.

Không chỉ kêu gọi hỗ trợ viện phí, anh Lê Minh Hiển còn đồng hành với nhiều chuyến đi đến các địa phương để khám bệnh miễn phí, tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Anh Hiển không nhớ nổi mình đã tham gia bao nhiêu chuyến khám bệnh từ thiện miễn phí, bao nhiêu bận rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung để tầm soát và phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ những chuyến đi này của anh Hiển và đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, hơn 500 trẻ em có trái tim lỗi nhịp đã được phẫu thuật và có thể đến trường như bao đứa trẻ khác. “Mỗi chuyến đi giúp mình nhìn thấy, nghe thấy nhiều hơn các hoàn cảnh khó khăn, trái tim mình cũng quặn theo từng câu chuyện và mình tự hứa phải làm được nhiều hơn nữa để thắp lên niềm hy vọng cho những người không may mắn”, anh Lê Minh Hiển tâm sự.

Niềm vui của bệnh nhân là động lực tiếp lửa

Hơn 10 năm nay, trung bình mỗi năm anh Lê Minh Hiển và Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Chợ Rẫy vận động được từ 10-20 tỷ đồng, hỗ trợ viện phí cho khoảng 1.000 lượt bệnh nghèo. Anh cho biết: “Bệnh nhân đến với chúng tôi đa phần là người nghèo, có hoàn cảnh éo le lại mắc bệnh nguy hiểm, nan y, nếu không giúp họ thì họ thật sự không biết bấu víu vào đâu. Và thế là chúng tôi lại chạy ngược xuôi tìm cách hỗ trợ”. Từ hoạt động vận động hiệu quả của anh Lê Minh Hiển và Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy được biết đến như “bệnh viện của người nghèo” bởi chỉ cần cứu được là các bác sỹ sẽ dốc sức cứu còn “viện phí tính sau”.

Chú thích ảnh
Bất kỳ ai khi tiếp xúc với anh Hiển đều cảm nhận được tấm lòng, sự chân thành của anh dành cho người bệnh nghèo.

Có lẽ, bất kỳ ai khi tiếp xúc với anh Hiển đều cảm nhận được tấm lòng, sự chân thành của anh dành cho người bệnh nghèo. Bất cứ người bệnh khó khăn nào khi gõ cửa đều được anh Hiển tìm cách trợ giúp. Có những trường hợp đi ghép tim với chỉ 2 triệu đồng trong tay, có những người không có nổi bữa cơm đủ chất trong những ngày nằm viện. Những lúc đó, anh Hiển lại âm thầm giúp đỡ. Hay có trường hợp mẹ của một người hiến tạng không có việc làm, chính anh Hiển đã kết nối với một doanh nghiệp bố trí việc làm như một cách tri ân với nghĩa cử cao đẹp hiến tạng cứu người.

Nhiều người bệnh sau khi được anh Hiển giúp đỡ đã coi anh như người thân, có nhiều đứa bé gọi anh bằng tiếng “ba” thân thương, trìu mến. Thậm chí, có những người bệnh tin tưởng anh Hiển tuyệt đối, hễ ai cho tiền cũng mang đến nhờ anh và Phòng Công tác xã hội “giữ hộ”. Từ tấm lòng của anh, nhiều người bệnh nghèo sau khi được cộng đồng hỗ trợ đã tình nguyện trích lại một phần sẻ chia cho trường hợp khác cũng đang trong cảnh ngặt nghèo.

Song song với hoạt động vận động trợ giúp viện phí cho người bệnh, anh Lê Minh Hiển nhận thấy người bệnh đến bệnh viện không phải ai cũng cần hỗ trợ tiền, có người cần hỗ trợ về thủ tục hành chính, có người lại cần được hỗ trợ các vấn đề khác nảy sinh trong quá trình khám bệnh… Dần dần, anh và các nhân viên Phòng Công tác xã hội đã trở thành cầu nối cho người bệnh khi đến với Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh Lê Minh Hiển thường xuất hiện tại các khu vực khám bệnh, các khoa, phòng, chỉ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người bệnh. Từ đó, anh đề xuất và thực hiện các chương trình hỗ trợ thiết thực và hiệu quả hơn.  

Anh đã lên ý tưởng và bắt tay thực hiện chương trình “Ngày Chủ nhật chia sẻ yêu thương” tổ chức định kỳ hai tháng một lần để mang lại niềm vui cho người bệnh. Hay hiện thực hóa ước mơ có được bữa cơm ngon trong những ngày nằm viện của người bệnh nghèo bằng việc thành lập nên gian “Bếp yêu thương”, mỗi ngày cung cấp hơn 4.500 suất ăn miễn phí cho người bệnh và thân nhân của họ.

Mới đây, một chương trình mang dấu ấn của anh Lê Minh Hiển đã ra đời dành riêng cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đó là Chương trình “Đồng hành cùng bệnh nhân ung thư” với các chuỗi hoạt động thiết thực như hỗ trợ sữa cho bệnh nhân ung thư nhằm cung cấp dinh dưỡng đặc hiệu giữa hai chu kỳ hóa trị. Bên cạnh đó là các hoạt động giảm bớt những đớn đau cho bệnh nhân ung thư như trang bị màn hình LCD chiếu phim giải trí, bố trí kệ báo, cung cấp bánh, trái cây, nước uống…trong suốt thời gian truyền hóa chất với phương châm “ngồi ghế hóa trị cũng giống như ngồi trên máy bay”. Mỗi một chương trình đều nhận được sự cảm kích, nụ cười hài lòng của người bệnh.

Không nhận mình là “ông bụt”, “thần may mắn” như nhiều người bệnh thường gọi, anh Lê Minh Hiển cho rằng mình chỉ là người “nối nhịp cầu”, mang tình cảm, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đến với người bệnh nghèo. Thỉnh thoảng, anh cũng nhận được những niềm vui nho nhỏ khi nhiều người bệnh quay trở lại tái khám, tranh thủ ghé thăm Phòng Công tác xã hội đã gửi cho anh những món quà quê, lúc là túi trái cây hái từ vườn nhà, khi là vài con cá khô hay chai nước mắm tự làm.

“Dù đã từ chối nhiều lần và "mắng" người bệnh không được tặng quà nhưng thú thật là mỗi lần như thế sống mũi mình lại cay cay. Càng vui hơn khi gặp lại họ không còn phải mang trên người những khối u khổng lồ nặng nề, không còn phải chịu đau đớn do bệnh tật hành hạ mà đã “thay da đổi thịt”, hồng hào, khỏe mạnh, nụ cười cũng đã tươi hơn… Đó chính là món quá quý giá không gì sánh được và cũng là động lực để đi tiếp hành trình mà mình đã chọn”, anh Lê Minh Hiển tâm sự.

Bài và ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)
Đẩy mạnh phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030
Đẩy mạnh phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 112/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021- 2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN