Thả lỏng hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ

Những năm gần đây, hàng loạt cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp “mọc lên như nấm” với những chiêu quảng cáo rất “kêu”. Tuy nhiên, rất khó kiểm soát chất lượng tại những cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ này.


Tiệm cắt tóc cũng xăm mày


Với mong muốn có được đôi chân mày đường cong lá liễu, đôi mắt trông to và sắc, hoặc đôi môi gợi cảm hơn..., nhiều phụ nữ đã tìm đến các dịch vụ xăm, thêu, phun ở các cơ sở chăm sóc sắc đẹp. Có điều, thay vì đến những cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ có thương hiệu thì nay, các chị em có thể đến tiệm cắt tóc hoặc chỉ cần gọi một cuộc gọi điện thoại là sẽ có người đến tận nhà giúp sửa sang sắc đẹp.

 

Nhiều cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ lách luật dưới hình thức chăm sóc sắc đẹp.


Chủ tiệm cắt tóc N.H trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Trước kia, tôi chỉ cắt tóc, trang điểm nhưng do nhiều khách hàng hỏi dịch vụ xăm chân mày, xăm môi... nên tôi đi học hơn một tháng để về làm. Giá xăm một bộ chân mày từ 200.000 - 300.000 đồng. Còn phun môi công phu hơn nên giá khoảng 1 triệu đồng”. Không những thế, chị chủ tiệm này còn khoe tự chế được mỹ phẩm dưỡng da, dầu gội đầu, để bán cho khách quen.

Hiện nay, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 77 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ được cấp giấy phép hoạt động trên trang web của Sở (www.medinet. hochiminhcity.gov.vn). Nếu người dân phát hiện cơ sở thẩm mỹ nào không có trong danh sách này cần báo ngay cho cơ quan quản lý.


Thực tế, khó có thể đưa ra một con số về nạn nhân của các dịch vụ làm đẹp ở các cơ sở không được phép làm dịch vụ thẩm mỹ, bởi đa số chị em thường có tâm lý e ngại khi đến các cơ quan chức năng để khiếu kiện. Họ thường chỉ tìm đến các bệnh viện công để khắc phục những biến chứng do “làm đẹp” ở những cơ sở thẩm mỹ không phép.

Chị M.Th, một nạn nhân của dịch vụ làm đẹp, cho biết: “Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết sợ vì biến chứng sau khi dại dột đi nâng mũi tại một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trên đường Trần Văn Đang, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Sau phẫu thuật khoảng một tuần, mũi của tôi không những không thon gọn lại mà nó còn phồng to và đỏ như trái cà chua. Tôi tìm đến cơ sở thẩm mỹ thì họ bảo do mới phẫu thuật nên có những triệu chứng như thế và đó là chuyện... bình thường. Nhưng vì nhức không chịu nổi nên tôi đành phải đến Bệnh viện Tai mũi họng để điều trị”.


Bà Phan Thị Việt Thu, Phó chủ tịch Hội bảo vệ người tiêu dùng TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Những người đi “làm đẹp” thường giấu gia đình, người thân nên khi có sự việc xảy ra họ rất ngại đi kiện tụng. Vừa qua, có một phụ nữ cũng tìm tới Hội khiếu nại về việc cơ sở phẫu thuật cắt mí mắt gây biến chứng, nhưng sau khi chúng tôi đưa tờ giấy để họ điền thông tin cơ sở và những biến chứng... thì người này đã bỏ đi”.


Nhiều cơ sở hoạt động...”chui”


Theo Phòng Quản lý dịch vụ y tế tư nhân, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, toàn thành phố chỉ có 77 cơ sở đăng ký hoạt động chuyên môn là phẫu thuật thẩm mỹ dưới hình thức là phòng khám chuyên khoa. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên báo Tin Tức, những phòng khám hoặc cơ sở làm phẫu thuật thẫm mỹ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thực tế nhiều hơn con số mà cơ quan chức năng quản lý. Nhiều cơ sở lách luật, chỉ đăng ký chăm sóc sắc đẹp nhưng lại kiêm luôn phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng hạn, thẩm mỹ viện M.L.S trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận) vẫn thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như: Cắt mí, độn cằm, lấy mỡ thừa ở mí mắt... Đại diện cơ sở này khẳng định là có giấy phép đăng ký hoạt động, thế nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, thẩm mỹ viện này không có tên trong danh sách 77 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ đã đăng ký với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.


Một người làm trong nghề thẩm mỹ bật mí: “Để mở cơ sở chăm sóc sắc đẹp rất dễ, chỉ cần gọi điện thoại cho “cò” và “chi” khoảng 2 - 3 triệu đồng là xong từ A tới Z. Để tránh phải đóng thuế cao và tránh các đợt kiểm tra thì các cơ sở này chỉ đăng ký hoạt động kinh doanh dưới hình thức chăm sóc da, chăm sóc sắc đẹp, còn sau đó thì có thể làm thêm các dịch vụ: Xăm môi, chân mày, đốt mụn bằng laze... hoặc cao hơn là cắt mí mắt, gọt cằm, sửa mũi...”.


Ông Bùi Minh Trạng, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cho biết trong đợt thanh tra các cơ sở thẩm mỹ ở TP Hồ Chí Minh mới đây đã phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm. Theo đó, khi thanh tra 10 phòng khám chuyên khoa đã phát hiện 4 cơ sở vi phạm về quảng cáo “quá mức” và thu phí dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa niêm yết giá... “Thanh tra Sở Y tế đang mời các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn thành phố lên đăng ký hành nghề để xác định lại cơ sở có bao nhiêu bác sỹ, phạm vi hành nghề là gì... Nếu bác sỹ nào làm ở bệnh viện công ra làm tư phải được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan”, ông Bùi Minh Trạng cho biết.


Ngoài ra, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã có công văn gửi các quận, huyện và chỉ đạo Phòng y tế 24 quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trên địa bàn, chú trọng phát hiện các cơ sở hoạt động chưa có giấy phép của cơ quan y tế có thẩm quyền.



Bài và ảnh: Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN