Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

* Ngày 6/2 (tức mồng 7 Tết Giáp Ngọ), tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, tỉnh Nghệ An tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đã tham gia trồng trên 200 cây xanh, cây cảnh tại Bệnh viện đa khoa và khu đất hành chính tại thành phố Vinh. Theo kế hoạch trong năm 2014 tỉnh Nghệ An sẽ trồng 15.000 ha cây lâm nghiệp. Riêng trong vụ xuân, tỉnh phấn đấu trồng từ 7.000 - 8.000 ha cây các loại như: keo tràm, cây nguyên liệu.

Lực lượng quân đội tham gia trồng cây tại khu đô thị mới ở phía Nam thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


* Cùng ngày tỉnh Yên Bái đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ngay tại Lễ phát động, các đại biểu đã trồng 84 cây xanh dọc hai bên đoạn đường Nguyễn Tất Thành, biểu tượng cho 84 mùa xuân của Đảng. Những năm gần đây, mỗi năm tỉnh Yên Bái trồng mới 15.000 ha rừng, trong đó có hàng ngàn ha cây phân tán, đưa độ che phủ rừng đạt gần 61%.

* Trong ngày ra quân làm việc đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã phát động trồng cây đầu xuân mới Hưởng ứng Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ. Ngay sau lễ phát động đã có hàng nghìn cây xanh được trồng xung quanh các trụ sở hợp khối tại khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, trụ sở các cơ quan trường học tại 9 huyện thành phố trong toàn tỉnh. Số cây được trồng trong ngày ra quân đầu năm chủ yếu là các loại cây tạo cảnh quan môi trường như sấu, xà cừ, lát xoan và cây nhội...

Theo ông Lý Văn Hải, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai có trụ sở chung tại Khối 4 khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, kể từ khi đơn vị chuyển về địa điểm mới, việc trồng cây được cán bộ công nhân viên chức đơn vị đặc biệt quan tâm, bởi đây là khu đất rộng rất cần có cây cảnh quan bóng mát để có môi trường làm việc tốt hơn.

Cùng ngày, tại khu Công nghiệp Tằng Loỏng, cụm Công nghiệp Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới, các đơn vị, doanh nghiệp đã trồng hàng ngàn cây xanh tạo cảnh quan bóng mát trong khuôn viên nhà máy. Riêng Nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng đã trồng mới 150 cây xanh các loại.

Phát biểu tại Tết trồng cây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trồng cây đầu xuân, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức chăm sóc, đảm bảo trồng cây nào sống cây đấy.

* Tại Hải Phòng, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng các cơ quan trên địa bàn thành phố đã tham gia trồng trên 100 nghìn cây giống tại các quận, huyện, cơ quan đơn vị.

Trong năm 2014, Hải Phòng hướng trồng cây đạt chất lượng, hiệu quả, không chạy theo phong trào, trồng đến đâu phải giao cho người dân hoặc đoàn thể bảo vệ, không trồng tràn lan như trước đây. Các vùng nông thôn mới phải trồng cây theo quy hoạch nông thôn mới như ưu tiên trồng dừa tại các khu vực kênh mương, trồng phượng vĩ ở các khu di tích lịch sử, trung tâm văn hóa làng, các loại cây bóng mát trồng ở các tiểu vùng sinh thái hướng đến ba mục tiêu gồm trồng theo điểm nhấn, trồng tuyến cây xanh đô thị, trồng cây lâm nghiệp kết hợp cải tạo môi trường và phát triển kinh tế.

Để chủ động về cây trồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng đã chỉ đạo đơn vị chức năng chuẩn bị trên 300 nghìn cây lâm nghiệp, cây bóng mát và trên 17 nghìn cây ăn quả. Trong số lượng cây trên có tới 30 nghìn cây phượng vĩ để hỗ trợ các địa phương trồng cây theo chuyên đề.


Nhóm PV
Tổng Bí thư phát động Tết trồng cây nhớ Bác
Tổng Bí thư phát động Tết trồng cây nhớ Bác

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng, ngày 3/2 (mùng 4 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Ba Vì; dự lễ kỷ niệm 45 năm Bác Hồ trồng cây đa tại thôn Yên Bồ, xã Vật Lại và phát động Tết trồng cây nhớ Bác – Xuân Giáp Ngọ 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN