Tết sắp đến, vẫn phải lội bùn trên hai tỉnh lộ

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết mà hàng nghìn hộ dân ở các xã miền núi An Thọ, An Mỹ, An Xuân (huyện Tuy An) và Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân (huyện Sơn Hòa) vẫn phải “lội” trên các tỉnh lộ 643, 642 đang được nâng cấp theo dự án cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Tuy An - Sơn Hòa.

Hơn một tháng nay, các loại xe ô tô, xe cơ giới hầu như không dám đi lại trên hai tỉnh lộ này do mặt đường bị nhão nhoẹt, trơn trượt vì mưa. Ngay cả những chiếc xe tải loại 2 cầu khi leo dốc Súc, chỉ một đoạn ngắn của tỉnh lộ 643 vẫn không lên được, bị quay ngang. Anh Dương Văn Khánh là tài xế chiếc xe 2 cầu mang biển số 78K 3784 đứng giữa dốc Súc phàn nàn: “Đơn vị thi công chỉ cần đổ vài xe đá dăm, rồi san gạt mặt đường là có thể đảm bảo cho xe lưu hành. Kiểu làm này là thiếu trách nhiệm với dân”.

Anh Dương Thành Bổn, nhà ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, ngày nào cũng lái chiếc xe máy đi về trên tuyến đường này để buôn bán với bà con ở Sơn Long, Sơn Định cũng cho biết: “Những năm trước tuy con đường này sau mùa mưa đi lại có khó, nhưng không đến nỗi như bây giờ. Đoạn dốc Súc này còn đỡ, chứ lên đến mấy đoạn trên kia bùn đất còn ngập nặng hơn nữa. Đơn vị thi công làm đường kéo dài, mặt đường đào lên rồi bỏ dở nên xảy ra tình trạng này”.

Dự án cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Tuy An - Sơn Hòa có tổng kinh phí hơn 829 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 29/4/2010 và kế hoạch phải hoàn thành vào cuối năm 2011. Lúc đầu, dự án được UBND tỉnh Phú Yên giao cho Công ty TNHH thương mại - xây dựng đầu tư và phát triển Xuân Thiện nhận thầu theo phương thức tổng thầu.
Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 12 tỉnh Phú Yên (nay là Ban quản lý Dự án thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên) nhận thấy Công ty Xuân Thiện và một số thành viên trong liên danh chưa đáp ứng được yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, do đó đã chuyển dự án cho một tổng thầu khác là Tổng công ty cổ phần Tập đoàn kinh tế Xuân Thành phụ trách. Công ty Xuân Thành thực chất là “công ty mẹ” của Công ty Xuân Thiện (!?).

Thế nhưng, nhà thầu thi công quá chậm trễ và đến thời điểm này chỉ mới cơ bản hình thành được nền đường, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Thế Lập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN