'Tết quân – dân' xây vững thế trận lòng dân

Những ngày cuối năm, ở xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) sôi nổi các hoạt động “Tết quân – dân” 2024, tạo không khí vui tươi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Sĩ, bộ đội xuất ngũ (ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy) trang trí đón Tết tại căn nhà "Đại đoàn kết" được hỗ trợ xây dựng trong hoạt động "Tết quân - dân".

Chăm lo vật chất, gắn kết tinh thần

Vừa được bàn giao căn nhà “Đại đoàn kết” vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, ông Trần Văn Sĩ (ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy) không giấu được niềm vui khi có nơi ở mới, khang trang, kiên cố hơn. Ông Sĩ tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc vào năm 1999 và xuất ngũ sau 2 năm. Trở về địa phương, điều kiện kinh tế khó khăn, dù làm nhiều nghề để mưu sinh nhưng cuộc sống vẫn không dư dả, một căn nhà kiên cố để chống chọi nắng mưa luôn là niềm mong ước.

Nhân dịp “Tết quân - dân” năm 2024, nhà ông Sĩ được địa phương xét hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà “Đại đoàn kết”, căn nhà vách tôn được thay bằng nhà cấp 4 kiên cố. Gia đình ông còn được sự hỗ trợ của người thân, cộng với số tiền tích góp nhiều năm nên căn nhà được xây dựng khang trang hơn.

Ông Sĩ chia sẻ: “Hoàn thành căn nhà mới, tôi mừng lắm vì nghĩ phải sau nhiều năm nữa mới có thể thực hiện được ước mơ, năm nay gia đình ăn Tết sẽ vui vẻ hơn. An cư mới lạc nghiệp, có nơi ở ổn định, gia đình cố gắng phát triển kinh tế để thoát nghèo và sẵn sàng tham gia các hoạt động ở địa phương để giúp đỡ người khác...”.

Chú thích ảnh
Bộ đội cùng người dân gói bánh tét trong "Tết quân - dân".

Là bộ đội xuất ngũ, nhiều năm qua, mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng khi địa phương huy động diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, bảo vệ các ngày lễ, Tết thì anh Lê Văn Tuấn (ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy) đều sẵn sàng tham gia. Anh cũng là người được hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” năm nay, thay thế nhà cây vách lá bằng một căn nhà kiên cố hơn, giúp gia đình anh đỡ gánh nặng về nhà ở. Sắp tới, bên cạnh công việc mưu sinh hằng ngày, anh sẽ đầu tư chăn nuôi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, “Tết quân – dân” cũng hướng đến các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, thắt chặt mối quan hệ quân – dân bằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Xuân.

Chị Nguyễn Thị Bích Vân (ấp 7B2, xã Vị Thanh), cho biết: Đây là lần đầu tiên Tết quân – dân diễn ra tại địa phương nên người dân rất vui vẻ, phấn khởi tham gia gói bánh tét với bộ đội, cảm nhận không khí Tết nhộn nhịp, cảm thấy tình cảm quân – dân càng thêm gắn bó.

Thiếu tá Nguyễn Minh Thệ, Trợ lý Thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang chia sẻ,  việc tham gia Tết quân – dân với nhân dân địa phương là hoạt động thiết thực, thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân với lực lượng vũ trang. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, hỗ trợ địa phương xây dựng nhà, cầu giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới góp phần làm đẹp thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Vững chắc thêm thế trận lòng dân

“Tết quân – dân” năm 2024 với chủ đề: “Quân – dân Hậu Giang đón Tết sum vầy – Xuân bình an” được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp UBND huyện Vị Thủy tổ chức tại xã Vị Thanh với tổng kinh phí trên 9,8 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND huyện Vị Thủy phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, các phong trào, cuộc vận động, ngày lễ lớn bằng nhiều hình thức với trên 1.200 lượt người tham dự.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện Vị Thủy xây dựng 20 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các đối tượng, xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn; chuyển giao kỹ thuật canh tác nông nghiệp cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 250 lượt người; tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo; xây dựng cảnh quan môi trường.

Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân xã Vị Thanh cùng người dân tạo cảnh quan ven các tuyến đường nông thôn.

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy Nguyễn Công Duy thông tin, xã Vị Thanh là vùng căn cứ cách mạng, quân dân nơi đây đã kiên cường, vượt qua khó khăn gian khổ, anh dũng chiến đấu hy sinh, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau ngày giải phóng, xã Vị Thanh là địa phương nghèo, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống giao thông chưa phát triển, điện, nước sinh hoạt còn hạn chế; đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương cùng người dân đã cùng nhau nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

“Tết quân - dân” là một mô hình thi đua “Dân vận khéo” mang ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn sâu sắc với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, hỗ trợ nhân dân. Điều đó đã giúp người dân phấn khởi, an tâm lao động, sản xuất, mối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và nhân dân ngày càng thắt chặt, góp phần xây dựng thành công xã Vị Thanh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động trên 150 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng bà con đón Tết” với nhiều hoạt động thiết thực. Đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào, hội thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân tham gia.

Đại tá Huỳnh Việt Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, thông qua hoạt động “Tết quân – dân”, cho thấy vai trò của quân đội tiếp tục là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó quân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Trên cơ sở kết quả của năm 2024, “Tết quân – dân” năm 2025 sẽ xác định trọng tâm là hướng về vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến, dự kiến diễn ra tại huyện Long Mỹ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo mọi nguồn lực giúp địa phương thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Bài và ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Ấm áp Chương trình Xuân Chiến sỹ - 'Tết Quân-Dân' nơi biên giới
Ấm áp Chương trình Xuân Chiến sỹ - 'Tết Quân-Dân' nơi biên giới

Ngày 30/1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức Chương trình Xuân Chiến sỹ - “Tết Quân-Dân” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (huyện Lộc Ninh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN