Tết Nhân ái đến với người nghèo tại Long An, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Phú Thọ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các chương trình chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, gia đình chính sách... đã được thực hiện chu đáo tại Long An, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Phú Thọ.

* Ngày 30/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An tổ chức chương trình Tết Nhân ái "HEINEKEN Cares - Chung tay sẻ chia, cùng cộng đồng đón Tết an vui" cho 200 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng như: Tặng 200 phiếu mua hàng tại chợ Tết Nhân ái trị giá 800.000 đồng/phiếu để người dân đổi phiếu lấy các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết; khám bệnh với các chuyên khoa như: nội, mắt, tai mũi họng, siêu âm; cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân; các gian hàng hoạt động gắn kết cộng đồng (tặng quần áo miễn phí, khu trò chơi dân gian, cắt tóc miễn phí, tặng chữ thư pháp…) với tổng giá trị hơn 223 triệu đồng.

Sự kiện do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam tài trợ được tổ chức tại 20 điểm thuộc 19 tỉnh, thành phố dành cho 4.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 4,6 tỷ đồng. Đây là hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết theo mô hình Tết Nhân ái của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trước đó, tại huyện Bến Lức, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An tổ chức chương trình “Chợ Tết 0 đồng” và tặng 1.000 phiếu mua hàng trị giá 600.000 đồng/phiếu dành cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đổi phiếu lấy hàng gồm những mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết.

Các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ vừa tạo không khí vui Xuân đầm ấm, vừa để người dân có cơ hội tự lựa chọn các hàng hóa thiết yếu theo nhu cầu để phục vụ ngày Tết, với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau”.

* Tỉnh Tuyên Quang tặng trên 16.400 suất quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị 6,8 tỷ đồng; trong đó có 7.886 suất quà của Chủ tịch nước tặng người có công với cách mạng, gia đình chính sách, số tiền 2,4 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công huyện Sơn Dương. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, tỉnh Tuyên Quang dành 4,4 tỷ đồng tặng quà cho 8.573 trường hợp người có công, gia đình chính sách, trao hơn 200 tấn gạo cho trên 5.000 hộ gia đình. Các cấp, ngành tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi, người yếu thế...

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cho biết, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh đặc biệt coi trọng công tác chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã nhận đỡ đầu con em gia đình chính sách; hỗ trợ, tạo điều kiện cho vay các nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng cho gần 7.000 người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

* Chăm lo Tết cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn..., Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chi hỗ trợ quà Tết gần 116 tỷ đồng cho hơn 130.000 người/hộ; trong đó từ ngân sách Trung ương hơn 7,6 tỷ đồng; ngân sách thành phố hơn 92,2 tỷ; Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hơn 9,4 tỷ đồng; nguồn tài chính Công đoàn hơn 5,9 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng khẳng định, với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thành phố đã tập trung huy động nhiều nguồn lực và có các biện pháp hỗ trợ người dân nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo và giúp thoát nghèo bền vững. Hiện tại, toàn thành phố có 7.244 hộ nghèo (bằng 2,41%) và 3.320 hộ cận nghèo (bằng 1,1%) theo chuẩn của thành phố.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chi từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” thành phố với số tiền hơn 9,4 tỷ đồng để hỗ trợ quà Tết cho 19.064 hộ thuộc các đối tượng: hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các quận, huyện; các hộ có nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, cựu giáo chức, cựu thanh niên xung phong, tù yêu nước, hộ chính sách, hộ người già neo đơn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật...; các hộ đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu của xã Hòa Phú và xã Hòa Bắc, cùng 26 hộ người Việt gốc Hoa tại xã Hòa Ninh.

Các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo Tết cho đoàn viên, hội viên, đồng thời tổ chức nhiều chương trình chợ Tết, Xuân yêu thương để trao tặng các phiếu mua hàng, quà tặng.

Đồng hành cùng chính quyền, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, với mục tiêu tất cả hộ nghèo, hộ khó khăn đều có quà Tết, ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng chung tay hỗ trợ người dân nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024.
Ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, đơn vị vừa quyết định chi 4,2 tỷ đồng từ Quỹ phúc lợi để hỗ trợ xây dựng 70 căn Nhà tình nghĩa trong năm 2024 tại 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên; mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa cần sự hỗ trợ về nhà ở.

* Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ Hà Đức Quảng cho biết, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn đã chi hơn 59 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Các cấp Công đoàn còn hỗ trợ trên 4.500 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 2,7 tỷ đồng. Công đoàn còn tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho người lao động như: Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, “Tết không xa nhà”, “Gặp mặt tri ân, tặng quà hỗ trợ”... phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở.

Theo ông Hà Đức Quảng, thông qua các hoạt động chăm lo Tết giúp đoàn viên, người lao động nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức Công đoàn, tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn, góp phần phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Nhóm PV TTXVN
Hà Nội: Thăm hỏi, động viên nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết
Hà Nội: Thăm hỏi, động viên nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 30/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm hỏi, tặng quà nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN