Tàu Hải quân cứu 11 ngư dân bị nạn trên biển

Ngày 3/11, thiếu tá Vũ Duy Lương, Chính trị viên Nhà giàn DK1/11 (Tư Chính 4) cho biết, lực lượng quân y trên tàu HQ-937, Hải đoàn 129 Hải quân đang chăm sóc sức khỏe cho 11 ngư dân gặp nạn trên biển được tàu này cứu vớt hôm 31/10. Tàu HQ-937 đang neo tại Bãi cạn Tư Chính cách nhà giàn DK1/11 700 mét.

Tàu cá của ngư dân neo đậu tại Nhà giàn DK1/11, Bãi Tư Chính


Trước đó, lúc 16 giờ 25 phút ngày 31-10, tàu cá Khánh Hòa mang số hiệu KH-92116 TS, dân do ông Huỳnh Ly làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 ngư dân bị cháy máy đang trôi dạt cách Bãi cạn Tư Chính cách Nhà giàn DK1/11 khoảng 15 hải lý cần cứu hộ kịp thời. Nhận được Công điện từ Ủy ban Quốc gia TKCN và Chỉ thị từ Bộ Tổng tham mưu, Bộ tư lệnh Hải quân đã lệnh ngay cho các tàu HQ - 937 của Hải đoàn 129 đang trực tại Nhà giàn DK1/11 đi cứu hộ, đến 24 giờ thì tiếp cận được tàu cá bị nạn và tổ chức cứu kéo về cạnh Nhà giàn DK1/11 lúc 9 giờ sáng hôm sau. Hiện tàu HQ- 937 cùng chủ tàu đang khắc phục sự cố hỏng máy, các chiến sĩ Nhà giàn DK1/11 cấp nước ngọt, gạo, sữa cho ngư dân, nếu không khắc phục được máy, tàu HQ -937 sẽ kéo tàu cá vào bờ.

Nhà giàn Tư chính 4 là một trong 15 Nhà giàn đóng quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đây là Nhà giàn được coi là điểm tựa của ngư dân các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Yên, Quảng Ngãi, Tiền Giang… ra khai thác đánh bắt hải sản tại khu vực này. Nhà giàn đã nhiều lần cấp cứu ngư dân bị nạn và cấp thực phẩm thuốc, quần áo cho ngư dân họ gặp nạn.


Tin và ảnh: Mai Thắng

Khẩn trương cứu ngư dân trên tàu cá hỏng máy trôi dạt trên biển
Khẩn trương cứu ngư dân trên tàu cá hỏng máy trôi dạt trên biển

Vào lúc 10h11’ ngày 2/10, ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định nhận được thông tin về việc tàu cá BD 96950 TS có 13 lao động đang hoạt động trên biển thì tàu bị hỏng máy, hiện phương tiện thả trôi trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN