Tàu cá bị nạn đang được lai dắt về đất liền

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) vào lúc 22h ngày 15/7, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu QB 92729 TS tại tọa độ bị nạn và tiến hành chuyển các thuyền viên từ tàu bị nạn sang tàu SAR 274 để chăm sóc sức khỏe; đồng thời khẩn trương hỗ trợ lai dắt tàu QB 92729 TS về bờ, dự kiến đến 11h ngày 16/7 tàu SAR 274 về đến Đà Nẵng.

Trước đó, vào lúc 15h30 ngày 15/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn khẩn cấp từ tàu QB 92729 TS. Tàu QB 92729 TS do ông Hồ Đăng Di, thường trú tại Đức Trạch, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm chủ tàu, trên tàu có 7 thuyền viên, đang trên đường vào bờ thì bị gãy trục lắp, không khắc phục được, do ảnh hưởng bão Rammasun. Vị trí tàu bị nạn cách Đà Nẵng khoảng 78 hải lý về phía Đông Bắc.

Lúc 16h20 ngày 15/7, Giám đốc Danang MRCC đã điều động tàu SAR 274 đi cứu nạn thuyền viên tàu QB 92729 TS.



Văn Sơn

Khẩn trương cứu 13 ngư dân bị nạn trên biển
Khẩn trương cứu 13 ngư dân bị nạn trên biển

Ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III cho biết, đơn vị đã khẩn trương điều tàu SAR 413 ra khu vực tàu cá của Tiền Giang gặp để cứu 13 ngư dân trên tàu cá này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN