Tàu Anh Sơn trong tầm kiểm soát của lực lượng cứu hộ Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi (Niu Đêli), Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan chức năng Ấn Độ tiếp tục nỗ lực cứu trợ tàu Anh Sơn bị nạn ở ngoài khơi cảng Kolkata, thuộc bang Tây Bengan, miền Đông Ấn Độ.


Chiều 4/7, Đại sứ Nguyễn Thanh Tân đã làm việc với Cục trưởng cục Lãnh sự bộ Ngoại giao Ấn Độ đề nghị tích cực cứu trợ tàu Anh Sơn. Phía Ấn Độ cho biết các cơ quan chức năng Ấn Độ đang tích cực tiếp cận và chờ thời tiết thuận lợi sẽ kéo tàu Anh Sơn vào bờ để sửa chữa. Tàu Anh Sơn hiện đã nằm trong tầm kiểm soát của đội cứu hộ; lực lượng hải quân Ấn Độ ở Kolakata tiếp tục theo dõi và cho máy bay trực thăng giám sát tàu Anh Sơn.


Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Ấn -Việt (Indo-Vietnam Solidarity Committee) của bang Tây Bengan Geetesh Sharma cũng tích cực tham gia hoạt động cứu trợ tàu Anh Sơn, giúp Đại sứ quán thuê công ty dịch vụ của cảng Kolkata để cung cấp lương thực và nước uống cho các thuyền viên trên tàu.


Ngày 5/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cử hai cán bộ tới Kolkata nắm tình hình và phối hợp với đoàn trong nước sang để giải quyết vụ việc. Trước đó, chiều 3/7, Đại sứ quán đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Ấn Độ đề nghị cứu trợ khẩn cấp.



Được biết tàu Anh Sơn thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vận tải biển Anh Sơn, thành phố Hải Phòng, có trọng tải 4.374 tấn, trong hành trình chở gỗ từ cảng Hải Phòng đi Ấn Độ bị nạn ở ngoài khơi cảng Kolkata của Ấn Độ, cách bờ khoảng 32 hải lý, từ ngày 26/6.

TTXVN/ Tin Tức
Ấn Độ cứu trợ khẩn cấp tàu Việt Nam gặp nạn

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Ấn Độ đề nghị cứu trợ khẩn cấp tàu Việt Nam gặp nạn ở ngoài khơi bờ biển thuộc bang Tây Bengan, bởi điều kiện thời tiết hiện rất xấu và trên tàu đang cạn thực phẩm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN