Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 8/4/2011, Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP) và Tổng Giám đốc THP Trần Quí Thanh đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ký ngày 1/4/2011.

Đại diện Ban thi đua khen thưởng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Trần Quí Thanh, tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát


Đây là lần đầu tiên THP được vinh dự đón nhận cùng lúc hai bằng khen của Thủ tướng trao tặng cho THP và cá nhân Tiến sĩ Trần Quí Thanh, Tổng Giám đốc THP vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong 16 năm qua, THP đã không ngừng nỗ lực để mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm giải khát có lợi cho sức khỏe với chất lượng không thua kém hàng ngoại như: Trà xanh Không Độ, Trà thảo mộc Dr Thanh, Nước tăng lực Number 1, Trà xanh có ga Ikun, Sữa đậu nành Number 1 Soya, Nước tinh khiết Number 1...

Đến nay, THP đã vươn mình trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, giải quyết công ăn việc làm cho gần 4.000 công nhân viên và nộp thuế tăng bình quân 2%/năm. Sản lượng tăng trưởng bình quân từ năm 2007 đến năm 2010 là 40% và tăng bình quân 10%/năm về thu nhập cho người lao động. Mạng lưới phân phối sản phẩm của công ty đã phủ khắp cả nước. Đặc biệt là cung cấp hàng hóa về các vùng nông thôn.

Ngoài kinh doanh, THP còn chú trọng đến các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Trong năm 2009, là nhà tài trợ vàng, THP đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thành công Chương trình “Sức mạnh nhân đạo – 2009” gây quỹ từ thiện, cứu trợ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đứng dậy sau bão lũ, giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và những số phận còn nhiều bất hạnh trong xã hội.

Năm 2010, THP tổ chức chương trình “Về với Yêu Thương” hỗ trợ các em nghèo ở Khánh Hòa; phụng dưỡng gia đình chính sách xã Vĩnh Phú (Bình Dương); ủng hộ chăm lo Tết Canh Dần gia đình nghèo xã Vĩnh Phú (Bình Dương); ủng hộ quỹ của Hội Người mù Bình Dương, tài trợ 90 ca mổ mắt cho người nghèo do Bệnh viện Gia Định thực hiện...

Trong vòng 10 năm (2010 – 2020), Dự án “Dr.Thanh đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó” được hiện thực hóa. Năm đầu tiên của dự án đã thành công tốt đẹp tại 8 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa là Thọ Xuân, Tĩnh Gia, Triệu Sơn, Nông Cống, Quảng Xương, Ngọc Lặc, Như Thanh, Thạch Thành sẽ tạo thêm cơ hội cho học sinh nghèo được tiếp tục cắp sách đến trường...

Bên cạnh đó, THP đã tham gia hàng trăm cuộc tài trợ cho các hoạt động thể dục, thể thao từ phong trào đến thể thao thành tích cao như: Tài trợ giải thưởng cho các vận động viên qua các kỳ SEA Games, Cúp Bóng đá Vô địch Quốc gia V-League, Cúp Xe đạp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Cúp Bóng đá Quốc tế Number 1, Đại hội Thể thao châu Á trong nhà (AIG III)…

Qua 16 năm phát triển, THP được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có hoạt động ổn định-an toàn-hiệu quả, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành đồ uống nói riêng cũng như nền kinh tế Việt Nam nói chung. Thành tích công nhận của Thủ tướng Chính phủ trong sự kiện vinh dự này là điểm tựa để THP tiếp tục phát huy hơn nữa những lợi thế cạnh tranh để giữ phong độ tự hào về một thương hiệu tiêu biểu của người Việt.

PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN