Tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

Ngày 14/6, Cục Kỹ thuật Hải quân, Quân chủng Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức khánh thành, trao Nhà tình nghĩa cho bà Hoàng Thị Táy (thôn Hoàng Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn). Bà Táy là vợ liệt sĩ Phùng Ngọc Khê.

Đại diện Cục Kỹ thuật Hải quân trao tặng quyết định bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hoàng Thị Táy.

Căn nhà tình nghĩa được trao cho gia đình bà Hoàng Thị Táy nằm trong kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn và Cục Kỹ thuật Hải Quân.

Căn nhà 45m2 gồm 3 gian, mái lợp tôn lạnh, nền lát gạch hoa với số tiền xây dựng gần 150 triệu đồng, trong đó Cục Kỹ thuật Hải quân hỗ trợ 70 triệu đồng, còn lại huy động từ gia đình, người thân, nhân dân. Bên cạnh đó người dân trong thôn và các đoàn viên thanh niên trong xã cũng ủng hộ ngày công để xây dựng căn nhà.

Tại lễ bàn giao, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân, Đại tá Phạm Thanh Sơn cho biết, những năm qua, Cục Kỹ thuật Hải quân đã tích cực hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công lao động để xây nhà tình nghĩa, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách.


Nhân dịp này, Cục Kỹ thuật Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn và chính quyền địa phương cũng tặng gia đình bà Hoàng Thị Táy một số vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Tin, ảnh: Ngọc Tùng (TTXVN)
Những ngôi nhà tình nghĩa
Những ngôi nhà tình nghĩa

Bài báo dưới đây được tác giả Trần Mai Hưởng - nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), viết vào tháng 1/1973, khi ông còn là phóng viên. Bài viết kể về việc bà con hợp tác xã Minh Sinh cũng như nhiều làng quê khác ở Hà Tây giúp người dân Hà Nội dựng lại nhà trên những bãi bom B52 tháng 12/1972. Bài đã đăng trên bản tin Miền Bắc của Việt Nam Thông tấn xã (tên gọi cũ của TTXVN) và báo Hà Nội Mới khi ấy. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, được sự cho phép của tác giả, báo Tin tức trân trọng chia sẻ với độc giả câu chuyện để, theo lời ông, "cùng nhớ về những năm tháng gian khó, ác liệt, hào hùng và thấm đẫm tình người của một thời không thể nào quên".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN