Tặng nhà, quà, sim điện thoại cho công nhân nghèo

Tại nhiều địa phương đã diễn ra nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, mang đến cái Tết ấm áp cho công nhân nghèo.

Tại Cao Bằng ngày 15/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2017” cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hơn 560 suất quà trị giá gần 280 triệu đồng và 20 nhà "Mái ấm công đoàn" trị giá 600 triệu đồng, 2.000 phiếu giảm giá mua hàng tết cho công nhân viên chức lao động.

“Tết sum vầy 2017” cho công nhân viên chức người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 là hoạt động có ý nghĩa của các tổ chức công đoàn, cơ quan, doanh nghiệp nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm công tác, nâng cao năng suất lao động... 

Trong năm 2016, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đã trao số tiền 1,1 tỷ đồng từ Qũy “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ sửa nhà và làm nhà mới cho 45 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; trao 144 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 80 triệu đồng và hàng trăm suất quà trị giá gần 1 tỷ đồng cho các gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. 

Nhiều hoạt động thiết thực mang Tết ấm đến công nhân. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Thành phố Đà Nẵng: Chương trình "Tết sum vầy" 2017" do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 15/1, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao công nhân, là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố dịp Tết Đinh Dậu 2017. 

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng hiện có khoảng 72.500 người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, trong đó có khoảng 46% là lao động ngoại tỉnh. Thực tế cho thấy, đời sống vật chất và tinh thần của đa số công nhân lao động còn gặp nhiều khó khăn. Những hỗ trợ cho công nhân lao động về vật chất và đặc biệt là đời sống tinh thần là chưa nhiều, chưa đáp ứng nhu cầu đời sống của người lao động. Chương trình "Tết sum vầy" 2017, Liên đoàn Lao động thành phố hi vọng sẽ mang đến cho mỗi người công nhân, người lao động một cái Tết thực sự ấm cúng, sum vầy bên gia đình. 

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng trên 4.000 suất quà, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng cho công nhân, viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng 500 sim điện thoại gọi miễn phí đêm giao thừa cho công nhân lao động không có điều kiện về quê ăn Tết; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 27 "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí 600 triệu đồng. Đặc biệt, đây lần đầu tiên tiên các cấp Công đoàn thành phố tổ chức 42 "Chuyến xe công nhân" và tặng gần 4.500 vé tàu, xe đưa công nhân, người lao động về quê đón Tết. 

Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, từ nguồn "Qũy hoạt động Công đoàn" và nguồn hỗ trợ của các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, các các công đoàn đã trao tặng gần 104.500 suất quà cho đoàn viên; trao 7.570 suất trợ cấp cho công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện khác, với tổng kinh phí gần 26,2 tỷ đồng. 

Tỉnh Bình Thuận: Ngày 15/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng báo Lao Động tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho 255 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ, động viên, khích lệ tinh thần đoàn kết, thi đua lao động của công nhân, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 

Tại đây, 255 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, nợ lương, người lao động bị tai nạn nghiệp, gặp biến cố… đã được đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, với nhiều hoạt động ý nghĩa và vui tươi như: giao lưu biểu diễn văn nghệ; tọa đàm, chia sẻ với công nhân, lao động là những tấm gương vượt khó, cán bộ công đoàn cơ sở và chủ doanh nghiệp; chia sẻ những tâm tư nguyện vọng, thắc mắc liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động... “Tết sum vầy 2017” đã mang đến cho toàn thể công nhân, người lao động một cái tết sớm ấm cúng và nghĩa tình. 

Chị Hồ Thị Hương, công nhân Công ty may Nhà Bè Bình Thuận cho biết: Tết năm nay thật sự là một cái tết trọn vẹn, ấm áp đối với gia đình chị bởi mới đây, gia đình chị mới nhận được một căn nhà từ chương trình mái ấm công đoàn của Liên đoàn lao động tỉnh. Hôm nay, được đón “Tết sum vầy” với nhiều anh chị em công nhân là một món quà vô cùng ấm áp, giúp chia sẻ bớt gánh lo trong dịp tết đến.

Ông Nguyễn Xuân Phối, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: “Tết sum vầy 2017" được tổ chức nhằm thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn, kịp thời tinh thần động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là nhóm đối tượng là công nhân bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp thiên tai, hỏa hoạn, công nhân bị nợ lương, bị tai nạn lao động… Ngoài tổ chức “Tết sum vầy”, Liên đoàn Lao động tỉnh còn tổ chức thăm và tặng gần 400 phần quà cho nữ công nhân bị bệnh hiểm nghèo, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, công nhân gia đình chính sách… Dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh cũng đã biểu dương và trao kỷ niệm chương “Cám ơn doanh nghiệp đã vì người lao động” cho 5 tổ chức công đoàn, công ty, doanh nghiệp.

Bình Thuận hiện có hơn 1.400 tổ chức công đoàn viên chức lao động với gần 72.000 lao động. Năm 2016, công tác chăm lo đời sống cho công nhân lao động luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh đặt lên hàng đầu. Trong năm, Liên đoàn lao động tỉnh đã xây dựng 28 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân có khó khăn về nhà ở; giải ngân vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 11 dự án với trên 420 triệu đồng; kịp thời hỗ trợ thăm hỏi hàng trăm công nhân lao động bị tai nạn lao động, làm việc trong môi trường độc hại; vận động kinh phí hỗ trợ ngư dân nghèo, ngư dân gặp nạn trên biển…

PV TTXVN tại các địa phương
Hà Nam tổ chức xe đưa 400 công nhân 3 tỉnh miền Trung về quê ăn Tết
Hà Nam tổ chức xe đưa 400 công nhân 3 tỉnh miền Trung về quê ăn Tết

Ngày 14/1, tại Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2017” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN