Tăng cường tàu xe dịp 30/4

Sắp tới kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các bến xe, nhà ga đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trong khi giá vé xe khách tại Hà Nội được giữ ở mức ổn định thì tại TP Hồ Chí Minh dự kiến giá vé sẽ được phụ thu thêm.

 

Hành khách mua vé trong Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

Dịp nghỉ lễ này, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được nghỉ liền 5 ngày từ 30/4 đến hết ngày 4/5. Do đó, theo dự báo của các bến xe, nhà ga, lượng hành khách đi lại trong dịp này sẽ tăng đột biến, khiến cho nhu cầu về tàu xe khá căng thẳng. Các bến xe, nhà ga cho biết sẽ chủ động các phương án tăng chuyến, phương tiện đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu đi lại, an toàn, thuận tiện cho người dân.


Hà Nội sẽ giải tỏa khách kịp thời


Ông Nguyễn Tùng Anh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bến xe Hà Nội, cho biết, trong dịp nghỉ lễ này, lượng khách đi lại tăng mạnh trên cả hai chiều đi và về. Công ty đã có kế hoạch tăng cường 350 lượt xe đáp ứng nhu cầu của hành khách. Cụ thể, từ chiều 29/4 - 30/4, Bến xe Phía Nam tăng cường 100 lượt xe/ngày cho các tuyến đi Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình…; Bến xe Mỹ Đình tăng cường 200 lượt xe/ngày cho các tuyến đi Phú Thọ, Quảng Ninh, Cao Bằng, Nghệ An, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái… Riêng Bến xe Gia Lâm tăng cường 50 lượt xe/ngày cho các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh… Giá vé xe khách trong dịp này vẫn được giữ nguyên như ngày thường. “Hành khách sẽ đi tập trung vào chiều thứ 3 (ngày 29/4), ngày thứ 4 (30/4), với lượng khách tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường và sẽ giảm từ chiều 30/4. Lượng hành khách trở về Hà Nội sẽ tập trung cao vào ngày 4/5”, ông Nguyễn Tùng Anh nhận định.

 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tùng Anh, khả năng lượng khách sẽ không quá đông vào một thời điểm, và chủ yếu tập trung tại các tuyến đường dưới 500 km, chẳng hạn Hà Nội đi Ninh Bình, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vinh, Sơn La… Công ty đã yêu cầu các đơn vị, lực lượng liên ngành kiểm tra chặt chẽ phương tiện vào xếp khách, đặc biệt đối với những xe tăng cường, tuyệt đối không cho xuất bến các xe không đảm bảo tiêu chuẩn.


Ngoài ra, vào thời điểm khách trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ, công ty sẽ điều phối 400 lượt xe buýt, đảm bảo giải tỏa hành khách xuống bến kịp thời, tránh gây ùn tắc cục bộ.


Còn theo thông báo của ngành đường sắt, dịp này, mỗi ngày tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai sẽ có 8 chuyến tàu phục vụ hành khách, tăng 2 chuyến so với hiện nay. Cụ thể, từ ngày 28/4 - 30/4, ngành tăng cường thêm hai chuyến tàu SP5 và SP9. Chuyến tàu SP5 xuất phát từ Ga Hà Nội lúc 19 giờ 40 phút và tới Ga Lào Cai vào 4 giờ 7 phút ngày hôm sau; chuyến tàu SP9 xuất phát từ Ga Hà Nội lúc 22 giờ 35 phút tới Ga Lào Cai vào 8 giờ 5 phút sáng ngày hôm sau. Các tàu SP1, SP3, SP7, LC1, LC3, YB1 vẫn chạy theo lịch bình thường. Ga Hà Nội cũng đã bổ sung các chuyến tàu đi Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Lào Cai, Yên Bái, Hải Phòng...


Tuy nhiên, ngành đường sắt lưu ý hành khách đi tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai và ngược lại của các tàu SP1/2, SP3/4, SP5/6, SP7/8, LC1/2 và các tàu tăng cường chạy từ 0 giờ ngày 25/4 đến hết ngày 4/5 sẽ phải chịu khấu trừ 30% tiền vé giường nằm trong toa có lắp điều hòa nhiệt độ, nếu trả lại vé mua trước đó hoặc đổi lại vé đi tàu đi trong dịp này. Các ga cũng sẽ không giảm giá cho các đơn vị mua vé tập thể đi từ 0 giờ ngày 25/4 đến hết ngày 4/5.


TP Hồ Chí Minh sẽ tăng giá vé


Trong khi đó, tại TP Hồ Chí Minh, theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, dự kiến số lượng khách đi lại trong những ngày cao điểm nghỉ lễ (từ 26/4 đến 3/5) vào khoảng hơn 310.000 lượt, cao hơn 70% so với ngày thường và số lượng xe đưa vào phục vụ hơn 12.000 phương tiện. Theo đó, các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận đến Bình Định; tuyến khu vực Tây Nguyên; Bình Dương, Bình Phước; Lâm Đồng; Đồng Nai; khu vực miền Tây đã được các nhà xe đề nghị phụ thu 40% giá vé so với ngày thường để bù đắp chi phí chiều xe chạy rỗng bắt đầu từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/5.


Riêng đối với tuyến TP Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, Phan Thiết, thời gian bắt đầu phụ thu từ ngày 30/4 đến hết ngày 2/5. “Dự kiến lượng khách đi lại trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay đạt từ 41.000 - 43.000 lượt/ngày, tăng hơn 16.000 lượt khách/ngày so với ngày thường. Về việc tăng giá vé, Bến xe miền Tây đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải kê khai giá vé phụ thu chiều xe chạy rỗng và phải niêm yết tại các quầy vé”, ông Kiều Nam Thanh, Giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết.


Ông Thái Văn Truyền, Phó Giám đốc Ga Sài Gòn, cũng cho biết, ngoài những đôi tàu đang hoạt động, dịp này, ga tăng cường 10 đoàn tàu, nhiều hơn 500 chỗ so với dịp 30/4 năm ngoái. Cụ thể, ngày 29/4, ga sẽ tăng cường các chuyến xuất phát từ Sài Gòn đi Nha Trang gồm các tàu SN6, SN8, SN10, SN12, SNT4; ngày 30/4 sẽ tăng cường các tàu SN8, SN10, SN12 đi Nha Trang; ngày 2 - 3/5 từ Nha Trang về Sài Gòn sẽ có thêm tàu SN3, SN5, SN7, SN9, SN11. Ngoài ra, các đoàn tàu đi Phan Thiết (SPT1/2, PT3/4), Quy Nhơn (SQN1/2), Huế (SE21/22) và tàu Thống Nhất đi Hà Nội (TN, SE) sẽ được nối thêm các toa xe.


Theo thông tin từ hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), hãng cũng tăng thêm 342 chuyến bay trên 16 đường bay nội địa, tăng 20% so với lịch bay thường lệ, tương đương khoảng 58.700 ghế từ ngày 25/4 - 5/5. Trong đó, trên các đường bay có nhu cầu cao đến TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Điện Biên, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm 308 chuyến, tương đương 53.700 ghế. Trong khi đó, hãng hàng không VietJetAir cũng tăng 140 chuyến bay/tuần và cung ứng thêm hơn 25.200 vé máy bay/tuần vào dịp này.


Tiến Hiếu - Anh Đức

Lo ngại căng thẳng tàu xe dịp nghỉ lễ
Lo ngại căng thẳng tàu xe dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ dài 5 ngày từ 30/4 đến hết ngày 4/5 nên người dân lại lo ngại chuyện tàu xe dịp nghỉ lễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN