Tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trong việc phòng, chống đuối nước trẻ em.

Theo thống kê, năm 2016, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 28 trẻ em bị tử vong do đuối nước, đặc biệt xảy ra nhiều vào thời gian trẻ em nghỉ hè, mùa mưa bão. Riêng 3 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 6 trường hợp trẻ em bị tử vong do đuối nước. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường tổ chức hội nghị truyền thông trực tiếp cho trẻ em tại các trường tiểu học, trung học cơ sở về phòng chống đuối nước.

Các sở, ngành, tổ chức đoàn, hội liên quan tăng cường tập huấn, tuyên truyền cho cộng tác viên, tình nguyện viên và các bậc phụ huynh về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã, trưởng thôn, cơ quan, đơn vị, trường học nếu để xảy ra đuối nước trẻ em tại địa phương, đơn vị mình.

Chính quyền các cấp, gia đình, trường học, các tổ chức Đoàn, Hội phối hợp chặt chẽ trong việc bàn giao, quản lý học sinh, tổ chức hoạt động hè an toàn; tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong thời gian nghỉ hè; nhân rộng các mô hình phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; vận động các gia đình quan tâm, giám sát con em mình, đặc biệt là thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão.

Các sở, ngành liên quan rà soát các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão; làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm... Các xã, phường trên địa bàn Vĩnh Phúc duy trì hoạt động của tổ canh trực tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước cao trong thời gian học sinh nghỉ hè, mùa mưa bão, khi xả nước phục vụ tưới tiêu trên các kênh, mương, hồ đập.

Tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn tập trung thực hiện các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích như tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho các em vào dịp hè, vận động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em... giúp các em tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhất là tai nạn đuối nước.

Nguyễn Thị Thảo (TTXVN)
Đắk Nông tặng Bằng khen cho hai học viên dũng cảm cứu người đuối nước
Đắk Nông tặng Bằng khen cho hai học viên dũng cảm cứu người đuối nước

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết định tặng Bằng khen cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN