Tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông

Thực hiện Quyết định của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình về việc kiểm soát xe vận chuyển hành khách nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 7/4, các đơn vị hữu quan tỉnh Ninh Bình đã thành lập 5 tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra các xe vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ một lái xe tại chốt kiểm tra cầu Nam Bình (thành phố Ninh Bình). Ảnh: Đức Phương/TTXVN

* Cụ thể, các tổ công tác liên ngành do lực lượng Thanh tra Giao thông chủ trì, làm tổ trưởng, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông, cán bộ y tế các địa phương đã thành lập chốt kiểm tra tại tuyến giao thông cửa ngõ ra vào tỉnh gồm: Cầu Non nước, cầu Nam Bình (thành phố Ninh Bình); cầu Khuất (huyện Gia Viễn); Dốc Xây (thành phố Tam Điệp) và chốt cầu Lập Cập (huyện Nho Quan).

Các chốt kiểm tra hoạt động 24 giờ/ngày tất cả các ngày trong tuần, có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xe vận chuyển khách trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm và tiến hành ngay biện pháp cách ly đối với trường hợp có dấu hiệu mắc COVID-19.

Ngay buổi đầu ra quân, các chốt kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc quy định về việc kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, phát hiện 2 trường hợp lái xe vi phạm tại chốt cầu Nam Bình và chốt cầu Lập Cập. Cụ thể, tại chốt cầu Nam Bình phát hiện xe khách 29 chỗ ngồi biển kiểm soát 29B-502.81 do Trương Minh Ngọc (sinh năm 1971, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển. Thời điểm kiểm tra, trên xe chở 14 hành khách và khối lượng lớn gỗ thành phẩm. Lái xe khai nhận, các hành khách trên xe đều là thợ mộc, trên đường di chuyển từ Hà Nam vào Hà Tĩnh để làm công trình. Tại chốt cầu Lập Cập, lực lượng liên ngành phát hiện xe chở khách 34 chỗ ngồi, biển kiểm soát 30K-1489 chở 22 hành khách là công nhân từ khu công nghiệp Phúc Sơn (thành phố Ninh Bình) về Hòa Bình. Lực lượng chức năng đang xác định danh tính lái xe và xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra y tế, các lái xe và  hành khách trên 2 xe kể trên đều có thể trạng bình thường, không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Ông Nguyễn Duy Phong, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình cho biết, các tổ công tác sẽ duy trì hoạt động theo quy định nhằm tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn từ nay đến hết thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

* Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản hỏa tốc thông tin về việc thực hiện chủ trương cách ly y tế tập trung tất cả người đến từ vùng dịch, hoặc đi qua vùng dịch và người rời tỉnh Quảng Ninh đến các vùng dịch COVID-19 trở về. 

Hiện 10 chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Quảng Ninh và các chốt kiểm soát các địa phương tiếp tục được duy trì nghiêm túc. Tính đến hết ngày 5/4, sau hai tuần triển khai các chốt, toàn tỉnh đã kiểm soát được gần 145 ngàn phương tiện, hơn 306 ngàn người; gần 12 ngàn người thực hiện khai báo y tế, trong đó phát hiện 8 người nghi ngờ mắc COVID-19 và được đưa ngay vào các cơ sở y tế để cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 (cả 8 trường hợp đều có kết quả âm tính).

Đồng thời Quảng Ninh cũng chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm trong thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là các trường hợp lợi dụng thời gian nghỉ làm việc tại nhà để di chuyển, làm các công việc khác trái quy định.

Theo văn bản số 2198/UBND-DL1, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các giải pháp cụ thể. 

Đối với tất cả những người đến từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch đến tỉnh Quảng Ninh, người rời tỉnh Quảng Ninh đến các vùng dịch trở về (trừ các trường hợp được phép theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 2601/KGVX-VPCP ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ) đều phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày. Toàn bộ chi phí cách ly do người cách ly chi trả…

Trong thời gian cách ly xã hội trùng với dịp lễ Phục sinh, lễ Phật đản, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị người chủ trì, đứng đầu các cơ sở tôn giáo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ hướng dẫn các giáo dân, tín đồ, phật tử tại cơ sở thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết không để tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

* Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 771 hướng dẫn đối với hoạt động bến khách ngang sông theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các bến khách ngang sông vẫn được phép hoạt động để phục vụ cho các đối tượng có hoạt động công vụ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, đi khám chữa bệnh và chở bệnh nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên để phòng, chống dịch COVID-19, theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bến khách ngang sông nếu tiếp tục hoạt động phải có pano tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19, quy định rõ đối tượng được phép chở; kẻ vạch, phân ô trên phương tiện và đường dẫn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét. Hành khách đi phải mang khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, phương tiện sau khi chuyên chở phải khử khuẩn...

Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Cần Thơ làm việc cụ thể với các doanh nghiệp, thống kê các trường hợp công nhân có nhu cầu đi lại từ tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Đồng Tháp qua Cần Thơ để làm việc và ngược lại để Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ trao đổi với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp xem xét, giải quyết.

Trước đó, ngày 31/3, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ có Công văn số 720 và Công văn số 743 về việc tạm dừng hoạt động tất cả các bến khách ngang sông trên địa bàn Cần Thơ trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1/4 đến ngày 15/4/2020.

Tuy nhiên, việc tạm dừng bến khách ngang sông khiến hoạt động đi lại, mua bán của người dân gặp khó khăn. Đến ngày 4/4, các địa phương như huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ... đã đồng loạt đề nghị cho hoạt động trở lại các bến: Vàm Xáng (Phong Điền), Vàm Nhon, Trường cấp 3, Công Điền, Đông Pháp (Thới Lai), bến số 2, số 10 và bến Láng Sen (Vĩnh Thạnh) và các bến khách ngang sông qua sông Hậu đi từ tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long qua thành phố Cần Thơ để công nhân đi làm trong các khu công nghiệp Cần Thơ.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay phòng chống dịch COVID-19
Tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay phòng chống dịch COVID-19

Những ngày này, tuổi trẻ tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều giải pháp, hoạt động sáng tạo nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN