Tăng cường bố trí xe buýt ngày cao điểm Tết

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội 15/1, ông Nguyễn Trọng Thông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transeco), cho biết: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng mạnh của người dân trong dịp Tết, với hành trình về quê và lên trở lại Hà Nội, từ ngày 1-8/2 (tức 21-28 tháng Chạp) và từ ngày 15-19/2 (tức 6-10 âm lịch), đơn vị đã bố trí dự phòng 68 xe/ngày/40 tuyến xe buýt có điểm đầu và cuối là các bến xe và lộ trình tuyến đi qua các trục chính, nhà ga, trường học, hướng xuyên tâm và hướng ra ngoại thành để giải tỏa khi lượng khách tăng đột biến.


Theo Trung tâm điều hành xe buýt Transeco, những ngày nghỉ Tết từ 9/2-14/2 (tức từ 29/12 âm lịch đến mùng 5 tết), đơn vị vẫn bố trí xe phục vụ nhân dân có nhu cầu sử dụng xe buýt đi du xuân, nhất là các tuyến từ ngoại thành vào trung tâm thành phố. Những ngày này, các tuyến xe sẽ hoạt động theo biểu đồ ngày tết với lưu lượng 2.900 lượt xe/ngày - 6.700 lượt xe/ngày (ngày thường là hơn 9.200 lượt xe/ngày).


“Trong năm 2013, Transeco phối hợp với Công ty Hanel thí điểm đầu tư hệ thống smartcard để từng bước thay thế cho hệ thống vé tháng và vé lượt hiện nay nhằm kiểm soát tốt doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ”, ông Thông cho biết.


Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN