Tăng cường 570 xe ô tô phục vụ kì thi ĐH 2012

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị, trật tự công cộng nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại từ các tỉnh, thành phố về Hà Nội trong đợt thi tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2012, Công ty Quản lý bến xe Hà Nội đã có kế hoạch tăng cường 570 xe phục vụ vận tải trên các bến xe trong dịp này.


Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội có khoảng 96 trường Đại học và Cao đẳng. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi các trường này khoảng 524.500 thí sinh. Dự kiến số thí sinh đăng kí dự thi chủ yếu từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ... .

Dự kiến, lượng khách đến Bến xe Giáp Bát sẽ tăng thêm 80-90% trong dịp thi ĐH- CĐ 2012. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN



Theo Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, mỗi thí sinh lên thi Đại học, Cao Đẳng thường có một phụ huynh hoặc người nhà đi cùng. Do đó, số lượng khách là thí sinh và người nhà thí sinh, cộng với lượng khách có nhu cầu đi lại sẽ tăng lên rất nhiều. Lượng khách này sẽ tập trung đi về (sau khi thi xong) chủ yếu trong đợt 1 vào 2 ngày: chiều ngày 5/7 và ngày 6/7/2012 và đợt 2 vào chiều ngày 10/7 và ngày 11/7/2012. Lượng khách đi về sau đợt thi Cao đẳng là không lớn. Dự báo trong thời gian cao điểm, lượng khách sẽ tăng thêm khoảng 100 - 130% tại bến xe Mỹ Đình, tăng thêm 80- 90% tại bến xe Giáp Bát và tại bến xe Gia Lâm lượng khách sẽ tăng thêm khoảng 60 -70%.

 

Trên cơ sở đó, công ty dự kiến tăng cường thêm 570 lượt xe vận chuyển khách trong 3 đợt thi. Cụ thể, Bến xe phía Nam (Giáp Bát) tăng cường thêm 230 lượt xe, Bến xe Mỹ Đình: 165 lượt xe, Gia Lâm: 75 lượt xe. Các tuyến nóng nhất là tuyến các tỉnh phía Nam như Ninh Bình 60 lượt xe, Thái Bình 70 lượt xe, Thanh Hoá 45 lượt xe; phía Bắc như Thái Nguyên 60 lượt xe, Tuyên Quang 50 lượt xe…


Theo ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, để đảm bảo trật tự giao thông, ra vào bến xe và an toàn cho hành khách, sẽ giải quyết dứt điểm hiện tượng lôi kéo, tranh giành khách, ép giá, ép khách; bán vé đúng giá quy định, không chở quá số ghế xe đăng ký... Chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải triển khai phương án xe tăng cường trên bến...


Ngoài ra, công ty kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chở quá tải, hàng hoá lẫn với hành khách để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho hành khách.


Phan Sinh

 

Đảm bảo trật tự giao thông trong kỳ thi đại học, cao đẳng
Đảm bảo trật tự giao thông trong kỳ thi đại học, cao đẳng

Tổng Cục đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi tới các Sở Giao thông Vận tải (GTVT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN