Tắm sông, hai em nhỏ chết đuối thương tâm

Một tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra với hai em bé ở thôn Tân Thịnh, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo các bậc phụ huynh về việc trang bị kỹ năng sống cũng như bảo vệ sự an toàn của con em mình trong kỳ nghỉ hè.

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cháu Nguyễn Văn Hùng sinh năm 2001 và cháu Bùi Văn Chiến, sinh năm 2003, đều ở thôn Tân Thịnh, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang chiều 13/7 đi tắm sông ở Bãi Đen sông Thương thuộc địa bàn thôn Tân Thịnh đến tối không thấy về nhà. Người nhà các cháu cùng hàng xóm tá hỏa đi tìm và phát hiện thấy hai đôi dép vẫn nằm trên bờ nên phân nhau đi tìm. Đến 9 giờ sáng ngày 14/7, xác của cháu Nguyễn Văn Hùng đã được tìm thấy, 4 giờ chiều cùng ngày, xác của cháu Bùi Văn Chiến cũng nổi lên cách bãi tắm không xa. Cơ quan chức năng huyện Lạng Giang đã tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Bắc Giang có địa hình phức tạp, hệ thống sông, suối, ao, hồ dày đặc, nhiều tuyến đường giao thông, nhất là đường liên xã, liên thôn hẹp, mặt đường xấu, nhiều đường cua gấp khuất tầm quan sát... nên luôn tiềm ẩn nguy tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt là đuối nước và tai nạn giao thông. Những năm gần đây, tình trạng trẻ em bị tai nạn, thương tích ở tỉnh diễn biến bất thường và có xu hướng tăng. Trong số các loại tai nạn, thương tích trẻ em ở Bắc Giang, đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu (chiếm tới 90%). Chỉ tính từ đầu tháng 5/2014 đến nay, trên địa bàn Bắc Giang đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước làm gần 20 trẻ em tử vong...


Dương Trí

Mỗi ngày có 9 trẻ em tử vong do đuối nước
Mỗi ngày có 9 trẻ em tử vong do đuối nước

Theo thống kê Bộ LĐTBXH, tình trạng đuối nước đã giảm khoảng 15% so với năm 2010, nhưng tỷ lệ tử vong do đuối nước vẫn còn cao, đặc biệt là vào mỗi dịp hè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN