Tấm lá chắn giữ an toàn trật tự giao thông

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội và giao thương quốc tế của cả nước. Vì thế, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị… của các lực lượng chức năng; trong đó có lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đóng vai trò hết sức quan trọng.

Đặc biệt, với đại dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”. 

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Văn Bàn (Lào Cai) thực hiện kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông trên địa bàn thị trấn Khánh Yên. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo ông Trần Nhật Quang, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội là hai nhiệm vụ trọng tâm mà Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đặt lên hàng đầu trong suốt hai năm qua.

Năm 2021 vừa qua đã diễn ra nhiều sư kiện lớn; trong đó là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường phục vụ các sự kiện này, Thanh tra Sở đã chỉ đạo các đội Thanh tra Giao thông Vận tải trực thuộc triển khai 48 vị trí chốt trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, tại 12 quận nội thành, bố trí ứng trực từ 6h30 đến 19h trong ngày bầu cử, sẵn sàng giải quyết các sự cố phát sinh về giao thông trên địa bàn phục vụ tổ bầu cử...; chú trọng các khu vực có lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố đi bầu cử. Đồng thời bố trí lực lượng phối hợp chốt trực, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các điểm, khu vực, tuyến đường có mật độ giao thông cao, các khu vực thi công công trình trọng điểm của thành phố, khu vực các bến xe khách liên tỉnh…

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra giao thông Thủ đô tập trung kiểm tra, xử lý các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt) vi phạm dừng, đỗ đón, trả khách không đúng quy định; vi phạm trật tự an toàn giao thông và các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng quy định, vi phạm kích thước thành thùng xe, vệ sinh môi trường giao thông...

Trong lĩnh vực vận tải hành khách, năm 2021, lực lượng thanh tra đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính gần 4.000 trường hợp, phạt tiền gần 5 tỷ đồng, tạm giữ 34 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 294 trường hợp, tước phù hiệu xe kinh doanh vận tải hành khách 109 trường hợp.

Về hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, lực lượng Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính gần 4.000 trường hợp, phạt tiền gần 7 tỷ đồng với các lỗi vi phạm: Dừng, đỗ xe trái quy định; chiếm dụng trái phép lòng đường để trông giữ phương tiện; chiếm dụng trái phép hè phố để trông giữ phương tiện; tổ chức hoạt động trông giữ phương tiện trái phép; vi phạm kinh doanh bày bán hàng hóa trái phép; vi phạm thi công công trình, đào hè, đào đường…

Ngoài ra, lực lượng thanh tra giao thông thành phố đã phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nắm bắt tình hình về trật tự giao thông, trật tự đô thị tại các điểm nút giao thông, khu vực, tuyến đường có nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông để kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải phương án giải quyết. Mặt khác phân công cán bộ, nhân viên ứng trực trong các khung giờ tại các đơn vị, kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống, sự cố mất an toàn giao thông, các điểm ùn tắc phát sinh trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2021, tình hình dịch COVID-19 trên cả nước nói chung, tại địa bản Thủ đô nói riêng diễn biến phức tạp trở lại, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã huy động lực lượng rà soát các đơn vị kinh doanh vận tải; các bến phà, bến khách ngang sông có lưu lượng người và phương tiện qua lại đông trên địa bàn thành phố, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND thành phố và Sở Giao thông Vận tải.

“Thanh tra Sở đã phối hợp với các bến xe yêu cầu các chủ phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải chở số lượng hành khách theo đúng quy định của Bộ Giao thông Vận tải, bố trí nước sát khuẩn trên xe; lái xe yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang khi lên xe và trong suốt hành trình vận tải; kiểm tra các đơn vị khai thác bến xe thực hiện việc thu thập, lưu trữ đầy đủ thông tin danh sách hành khách, phòng chống dịch theo quy định”, lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho hay.

Kết thúc năm 2021, Thanh tra Sở Giao thông Hà Nội đã phối hợp liên ngành kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính gần 15.000 trường hợp với số tiền xử phạt gần 40 tỷ đồng, tạm giữ hơn 100 phương tiện… Với kết quả thực hiện nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc, xây dựng ý thức văn hóa giao thông đối với người dân Thủ đô.

Khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông năm 2022, ông Trần Nhật Quang cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt, để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, Thanh tra Sở cũng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các xe ô tô chở hàng quá tải trọng quy định, vi phạm kích thước thành thùng xe, chở vật liệu, bùn, đất làm rơi vãi; tiếp tục thực hiện kiểm tra nồng độ cồn và sử dụng chất ma túy đối với lái xe; kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện.

Thanh tra Sở phối hợp với cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương phân luồng, xử lý kịp thời các tình huống chống ùn tắc giao thông tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2022.

Quang Toàn (TTXVN)
Chủ trương tích hợp Kế hoạch hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2021-2030
Chủ trương tích hợp Kế hoạch hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2021-2030

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa có ý kiến về chủ trương tích hợp Kế hoạch hành động toàn cầu thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2021-2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN