Tai nạn trên Quốc lộ 38 do thi công thiếu trách nhiệm

Trong hai ngày 16 và 17/3, trên quốc lộ 38 (mới) đoạn qua xã Đại Cương và xã Lê Hồ (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam ) đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông do đơn vị thi công thiếu trách nhiệm.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17/3, anh Hoàng Văn Nghĩa (sống tại thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đi xe máy từ thị trấn Đồng Văn (huyện Duy Tiên, Hà Nam) trên đường về nhà đã gặp nạn trên Quốc lộ 38, đoạn qua địa phận xã Đại Cương. Đây là con đường mà hàng ngày anh vẫn đi qua để đến nơi làm việc ở thị trấn Đồng Văn. Anh Nghĩa gặp nạn khi xe máy của anh lao vào đống đất và hố sâu mới đào trên đường. Vụ tai nạn đã khiến anh Nghĩa bị rạn nứt xương cổ, chấn thương phần mặt. Chiếc xe máy của anh cũng bị hỏng.

Sau đó vài tiếng đồng hồ, vào khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, khi lực lượng cảnh sát giao thông đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn vừa xảy ra, anh Thắng (cũng ở xã Lê Hồ), khi đi đón người nhà bằng xe máy từ thị trấn Đồng Văn về đã tiếp tục lao phải đống đất và bị ngã ra đường. Chiếc xe máy của anh Thắng bị cong vênh bộ phận giảm xóc, không thể điều khiển được. Rất may, anh Thắng và người nhà chỉ bị xây xước nhẹ .

Ảnh minh họa.


Theo một số người dân sinh sống trên địa bàn, vào thời điểm cảnh sát giao thông đang làm việc tại hiện trường, họ đã may mắn thoát nạn khi có người vô tình rọi đèn pin về hướng họ. Nhờ ánh đèn đó, họ đã phát hiện ra đống đất nên phanh xe kịp và may mắn không bị tai nạn.

Trước đó, ngày 16/3, một phụ nữ ở thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng cũng đã đâm phải đống đất do đơn vị thi công đổ ra cách đó không xa. Người phụ nữ đang mang thai này đã bị gãy xương bả vai, hiện vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Có mặt tại hiện trường ngay khi xảy ra vụ tai nạn, theo quan sát của phóng viên, suốt đoạn đường dài hàng trăm mét ở cả hai phía không hề có hình thức cảnh báo nào. Người dân địa phương cho biết, hai chiếc hố và các đống đất này là do máy xúc của đơn vị thi công đào lên trong buổi chiều muộn cùng ngày. Sau khi đào xong, những người trong đơn vị thi công đã ra về mà không dựng biển cảnh báo để các phương tiện qua lại đoạn đường này được biết.

Tuyến đường 38 đoạn từ cầu vượt Đồng Văn chạy qua địa bàn xã Đại Cương, Lê Hồ và Nguyễn Úy (huyện Kim Bảng) phần đường phía Nam đã có các phương tiện lưu thông từ nhiều tháng nay, do con đường đã được trải nhựa bằng phẳng. Đây là con đường mà hàng ngày hàng ngàn lượt công nhân trong vùng đến khu công nghiệp Đồng Văn làm việc. Đây cũng là tuyến đường mà học sinh các trường trong vùng thường xuyên đi lại. Những ngày qua, khi mùa lễ hội đến, đây cũng là tuyến đường mà hàng ngàn lượt xe khách, xe máy đi qua để về Chùa Hương trẩy hội.

Các cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm của các đơn vị liên quan, xem xét bồi thường cho các nạn nhân và nhất là sớm có hình thức cảnh báo nhằm phòng tránh những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.


Giang Châu (TTXVN)
Dân 'liêu xiêu' vì thi công các công trình giao thông
Dân 'liêu xiêu' vì thi công các công trình giao thông

Việc triển khai một loạt những công trình giao thông lớn trên một số tuyến vành đai và hướng tâm của Hà Nội đang có những ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN