Sức bật từ phát triển hạ tầng

Đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP (2011-2015), quán triệt thực hiện. Đó là tạo bước đột phá hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đô thị gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Chiếc xe của chúng tôi chạy bon bon trên đại lộ Đông Tây với tốc độ 60 km/giờ, rất ít khi phải dừng đèn đỏ, còn cảnh ùn tắc là không hề có. Hai bên đường chạy dọc kênh Tàu Hũ - Bến Nghé rộng đến 6 làn xe này nhà cửa đã mọc lên san sát thay cho những bãi đất trống đầy cỏ lau, dừa nước trước kia. Hàng chục dự án chung cư, khu đô thị đã và đang hoàn thành tạo nên một bộ mặt đô thị sầm uất.

Một vị khách từ Thủ đô Hà Nội rất ngạc nhiên rằng ở Hà Nội không có tuyến đường nào đẹp như thế. Đại lộ Đông Tây nay được đổi tên thành đại lộ Võ Văn Kiệt có chiều dài hơn 21 km nối từ Đông - Tây xuyên qua 7 quận, huyện trung tâm TP.HCM, đặc biệt là vượt hầm sông Sài Gòn được đánh giá là hầm hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.

Bà Lan, nhà ở khu củi thuộc khu chợ Bình Phú, quận 6, đến bây giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Bà nói, từ ngày đại lộ Võ Văn Kiệt hoàn thành, người dân xóm này mới biết mở rộng tầm mắt, đi đây đi đó. Trước kia những người dân lao động như bọn tui chẳng mấy khi xuống chợ Bến Thành, quận 1 làm chi. Cuộc sống ở đây như một ốc đảo, sống tách biệt với mọi nơi. Khi thấy xe máy xúc đến làm đường bọn tui cũng chỉ nghĩ rằng con đường này lại thông xuống đến trung tâm thành phố. Chỉ đến khi làm lễ khánh thành, hai ông bà chạy xe tò mò đi xem, được ngắm Sài Gòn tráng lệ với những tòa nhà chọc trời, rồi được chạy qua hầm sông Sài Gòn mà cảm giác cứ lâng lâng.

Từ ngày tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt thông xe toàn tuyến, nó đã tạo được một hành lang giao thông tốt cho người dân xung quanh khu vực này. Những quận 11, Bình Tân, quận 6 đã trở thành nơi lựa chọn lý tưởng cho nhiều người dân lên thành phố lập nghiệp.

Khu vực phía Tây thành phố này đã được thay da đổi thịt bằng việc kết nối các tuyến đường Nguyễn Văn Linh (qua khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng) kết nối vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (đi về các tỉnh miền Tây). Giá trị đất và nhà ở tại khu vực này đã được tăng lên đáng kể.

Chị Nguyễn Thị Tâm, đã chọn sống tại chung cư Lê Thành, quận Bình Tân, cách chỗ làm trung tâm quận 1 là 13 km, chạy xe trên đại lộ Võ Văn Kiệt chỉ mất khoảng 20 phút. Chị nói, trước đây chưa có trục đường này chị không dám mua nhà vì ở đây luôn trong cảnh kẹt xe, ngập nước triền miên. Giờ đây hạ tầng giao thông đã được kết nối thật tiện lợi. Người dân thành phố chỉ mong có thế để được thuận lợi trong công việc và đi lại.

Sự chuyển biến mạnh mẽ trong quy hoạch đô thị đã tạo nên diện mạo một đô thị phát triển. Từ năm 2005 - 2010, TP.HCM đã đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố, đặc biệt là hệ thống giao thông. Qua đó, TP.HCM đã xây dựng mới 210 km đường, 50 cây cầu, tạo cơ sở quan trọng cho việc phát triển kinh tế, xã hội và đổi mới bộ mặt đô thị thành phố. Cụ thể như toàn bộ dự án cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm, đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nút giao thông khu A Nam Sài Gòn, nút giao Cát Lái, đường song hành quốc lộ 22, cầu Hoàng Hoa Thám… mới đây nhất là cầu Sài Gòn 2 được khởi công, kết nối với cầu này là xa lộ Hà Nội đang được mở rộng lên đến 153 mét, tương lai sẽ kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, các vành đai sẽ mở thành phố ra hướng đông bắc tạo nên những đô thị mới trong tương lai.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, năm 2012, TP.HCM sẽ tập trung bố trí đủ vốn đầu tư các dự án để khép kín đường vành đai 2 và hoàn thiện các đường giao thông hướng tâm, các công trình trọng điểm và các nút giao thông quan trọng.

Năm nay cũng sẽ tập trung thi công và hoàn thành các công trình như: Đường vành đai phía đông đoạn từ liên tỉnh lộ 25B đến cầu Rạch Chiếc; liên tỉnh lộ 25B; cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội; tỉnh lộ 10; tỉnh lộ 10B; đường Bến Vân Đồn; cầu Suối Cái; cầu Rạch Tra; cải tạo bờ bắc và bờ nam dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh; đường Nguyễn Thị Thập... Đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa từng phần hoàn thành đi vào khai thác tại các dự án: cầu kinh Thanh Đa; cầu Đỏ; xa lộ Hà Nội; đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài...

Sĩ Dũng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN