Sôi nổi các hoạt động chào mừng 67 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Sáng 1/9, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa nhỏ khiến cho thời tiết trở nên mát mẻ sau những ngày hè nóng bức, hơn nữa lại trùng vào thời gian bắt đầu những ngày nghỉ Tết Độc Lập 2/9 nên khá đông gia đình ở thành phố Ninh Bình đã đưa các cháu thiếu niên, nhi đồng đi chơi, thăm quan danh lam, thắng cảnh. Tại những tụ điểm công cộng bên cạnh Trung tâm hội nghị tỉnh, Vườn cổ tích trong siêu thị Đông Thành, Nhà văn hoá thiếu nhi, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, khu vực trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ dần trở nên nhộn nhịp. Các tuyến đường vắng xe hơn ngày thường, nay rợp bóng cờ hoa.

Tham quan Tam Cốc- Bích Động. Ảnh: internet

Từ ngày 17/8 đến 5/9, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh tổ chức 3 đội thông tin lưu động phục vụ người dân tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc 3 huyện Nho Quan, Yên Mô, Hoa Lư với những bộ phim chuyên đề do Cục Điện ảnh cung cấp như: Tiền cụ Hồ, Đất đẻ… và các phim truyện nhựa: Mùi cỏ cháy, Tây Sơn hào kiệt, Vũ điệu tử thần. Rạp chiếu phim Ninh Bình cũng vừa khai trương phòng chiếu phim mới áp dụng công nghệ HD đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của giới trẻ.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã dẫn đầu các đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đi thăm hỏi, tặng quà một số lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa tại các huyện Kim Sơn, Nho Quan, Gia Viễn, thành phố Ninh Bình và thị xã Tam Điệp.

Ngày 1/9, tại Trung tâm hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Lễ míttinh kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, các bậc lão thành cách mạng và lực lượng quần chúng nhân dân tỉnh Sóc Trăng và huyện Châu Thành đã về dự.

Đồng chí Thái Đức Thông, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Châu Thành đã điểm lại chặng đường vẻ vang của dân tộc từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác, Nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, anh dũng đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược, bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được, đưa đất nước đi lên CNXH, ổn định chính trị, an ninh vững chắc, kinh tế từng bước phát triển...

Từ khi tái lập tỉnh ( năm 1992) đến nay, Sóc Trăng đã không ngừng phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 1.225 USD (năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn dưới 22% hiện nay, đời sống đồng bào Khmer tại địa phương đã được cải thiện nhanh chóng thông qua các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước...

Cùng ngày 1/9, khu Trung tâm hành chính huyện Châu Thành đã được khánh thành đưa vào sử dụng với quy mô hiện đại bậc nhất trong các khu hành chính cấp huyện tại Sóc Trăng hiện nay.

Khu Trung tâm hành chính huyện Châu Thành có diện tích 5,7 ha, trong đó diện tích xây dựng trên 1,5 ha gồm các hạng mục như: Khối nhà Huyện ủy và UBND huyện; khối các đơn vị sự nghiệp; khối đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội; Hội trường lớn; khu nhà ăn và khu nhà nghỉ công vụ; các hạng mục san lấp mặt bằng, sân tennis, tường rào, đường đi, cây xanh... Tổng kinh phí đầu tư toàn bộ Khu Trung tâm hành chính huyện gần 97 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành trước kế hoạch gần 1 năm so với dự kiến.


TTXVN/Tin Tức

Thủ đô lộng lẫy trong dịp lễ Quốc khánh 2/9
Thủ đô lộng lẫy trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

Những ngày qua, nhiều tuyến phố, công viên, quảng trường trên địa bàn Hà Nội đang được trang hoàng lộng lẫy để kỷ niệm 67 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2012).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN