Số tai nạn lao động gây chết người tăng hơn 9%

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh, trong năm 2010, cả nước xảy ra 5.125 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), làm chết 601 người. So với năm 2009, số vụ TNLĐ năm 2010 đã giảm và số nạn nhân giảm, nhưng số vụ TNLĐ có người chết và số người chết đều tăng (tăng 9,27%).

Các địa phương có số vụ tai nạn lao động chết người ở mức cao trong năm 2010 vẫn là những địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp khai thác mỏ, xây dựng và sử dụng điện. Những ngành nghề để xảy ra nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng năm 2010 vẫn là: Khai thác mỏ, xây dựng, lao động giản đơn và thợ gia công kim loại, lắp ráp cơ khí.

Theo thống kê tổng hợp từ số liệu báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, TP Hồ Chí Minh là địa phương xảy ra nhiều TNLĐ chết người nhất, với 102 vụ/892 vụ, làm 102 người chết. Xếp thứ 2 là Quảng Ninh với 34 vụ/390 vụ, làm chết 40 người. Hà Nội xếp thứ 3 với 33 vụ/106 vụ, làm 35 người chết.

Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 13 sẽ diễn ra từ 20/3 - 26/3 tại Khu công nghiệp Dung Quất - huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) với chủ đề: “An toàn lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Mạnh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN