Số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông ngày 3/9 giảm sâu

Ngày 3/9, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 31 người. Tất cả các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 1/9 tại khu 3, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Tổng hợp của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho thấy, so với ngày nghỉ lễ 2/9, số vụ tai nạn giao thông của ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ tăng đột biến (tăng 11 vụ) nhưng số người chết và bị thương đều giảm, trong đó số người bị thương giảm mạnh (giảm 23 người).

So với tình hình giao thông trong các kỳ nghỉ lễ của năm 2016 và cùng kỳ nghỉ lễ 2/9 năm trước, số vụ tai nạn, số người chết và bị thương trong dịp nghỉ lễ 2/9 đều giảm sâu. Chỉ tiếng riêng ngày 2/9/2015, cả nước đã xảy ra tới 63 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người và có tới 75 người bị thương.

Trong ngày 3/9, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 7.463 trường hợp vi phạm, phạt 3,35 tỷ đồng, tạm giữ 44 ô tô, 794 mô tô, tước 191 giấy phép lái xe.

Qua điện thoại đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tiếp nhận và phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý xử lý 5 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình trạng ùn tắc tại các khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.

Vân Linh (TTXVN)
Đông nghẹt người tại các điểm vui chơi, giải trí lễ 2/9
Đông nghẹt người tại các điểm vui chơi, giải trí lễ 2/9

Ngày nghỉ lễ 2/9 năm nay gần với hai ngày cuối tuần, hàng ngàn người dân thành phố và các tỉnh lân cận đã đổ về các điểm du lịch, vui chơi giải trí, công viên khiến nhiều nơi rơi vào tình cảnh “quá tải”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN